Hải quân Mỹ muốn sử dụng công nghệ “đám mây” cho tác chiến tầm xa

30/08/2014 08:05
Việt Dũng
(GDVN) - Công nghệ mới sẽ giúp sĩ quan có khả năng theo dõi chi tiết thực thi nhiệm vụ theo thời gian thực, có lợi cho lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ tầm xa.
Một hình ảnh về công nghệ điện toán đám mây trên báo Trung Quốc (ảnh minh họa)
Một hình ảnh về công nghệ điện toán đám mây trên báo Trung Quốc (ảnh minh họa)

Hải quân Mỹ hy vọng sử dụng công nghệ điện toán đám mây (cloud computing) và dữ liệu lớn (big data) để phát triển phương tiện tác chiến. 

Chẳng hạn, cho phép sĩ quan chỉ huy xem xét bảng điều khiển trên tàu, có thể theo dõi tất cả mọi sự phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ theo thời gian thực, nắm chắc tình hình thay đổi dự kiến, đồng thời suy đoán kết quả có thể xảy ra.

Cơ quan nghiên cứu hải quân Mỹ (ONR) cho biết, hiện nay hệ thống của máy bay, tàu chiến và các hệ thống khác đã sản sinh rất nhiều dữ liệu/số liệu, hoạt động quân sự trong môi trường điện toán đám mây đã liên quan đến những dữ liệu/số liệu "chưa từng có". Nhưng, muốn sử dụng toàn bộ dữ liệu/số liệu trong môi trường tác chiến đã không dễ dàng.

ONR hy vọng xây dựng nền tảng phần mềm hệ thống môi trường dữ liệu lớn, được gọi là thực hiện tham chiếu điện toán đám mây hoặc NTC RI. 

Bằng công cụ phân tích và giao diện, cung cấp hình chiếu tất cả dữ liệu tình hình liên quan theo thời gian thực. Chương trình này kết hợp điện toán đám mây, dữ liệu lớn và các công nghệ liên ngành khác.

ONR không phải đang tìm kiếm công nghệ riêng cụ thể hoặc hệ thống độc lập, mà đang tìm kiếm hệ thống có thể tiến hành phối hợp với NTCRI của hải quân. 

Họ hy vọng công nghệ "đám mây" này có thể có lợi cho lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ tầm xa, chứ không cần thiết bị hạ tầng mới khác.

ONR cho biết, dự kiến trong 5 năm tới, sẽ lập 3 - 6 quỹ ưu đãi đặc biệt, tổng cộng 12,25 triệu USD. Sách trắng sẽ đệ trình vào ngày 12 tháng 10. Kế hoạch hoàn chỉnh sẽ đệ trình vào ngày 24 tháng 10, ONR dự kiến sẽ tuyên bố sự lựa chọn cuối cùng vào ngày 21 tháng 11.

Cùng với chương trình "đám mây" tầm xa đang tiến hành, còn đang phát triển hệ thống dữ liệu lớn phòng không/phòng thủ tên lửa tổng hợp và tác chiến săn ngầm. Vào tháng 6, ONR từng đề xuất phải xây dựng trọng điểm khoa học dữ liệu hải quân, thu và tra cứu nguồn, phân tích tác chiến hải quân và an toàn đám mây.

Sách trắng chương trình này được xác định vào đầu tháng 7, kế hoạch hoàn chỉnh sẽ đệ trình vào ngày 3 tháng 10. Dự kiến sẽ chi 28,5 triệu USD trong vòng 5 năm.

Công nghệ điện toán đám mây (hình ảnh minh họa)
Công nghệ điện toán đám mây (hình ảnh minh họa)
Việt Dũng