Putin: Nga sẽ không tham gia cuộc chạy đua vũ trang mới

11/09/2014 07:27
Nguyễn Hường
(GDVN) - Nga không được thể tham gia một cuộc chạy đua vũ trang mới mà họ đang bị lôi kéo vào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/9 cho biết, Nga không được thể tham gia một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

"Ai đó đang thực sự muốn mở ra một cuộc chạy đua vũ trang mới... Nhưng chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc đua này", ông Putin cho biết trong cuộc hội đàm với các quan chức công nghiệp quốc phòng cấp cao.

Ông Putin đã lệnh cho chính phủ tìm ra một chiến lược phòng thủ "cân bằng và thực tế" cho giai đoạn 2016-2025 và giao nhiệm vụ cho ngành công nghiệp quốc phòng tìm ra một học thuyết quân sự mới trước tháng 12. 

Bình luận của ông Putin xuất hiện một tuần sau khi Nga tuyên bố sẽ xem xét phản ứng đối phó với ý định mở rộng lãnh thổ của NATO ở Đông Âu trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine. 

"Khủng hoảng Ukraine là do phương Tây kích động để làm nổi bật lại vai trò của NATO", Putin nói. Theo ông, cuộc tập trận của NATO gần biên giới Nga hồi cuối tháng 8 vừa qua cho thấy dấu hiệu NATO muốn mở rộng lãnh thổ chưa được cải thiện. 

Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo rằng nếu NATO mở rộng biên giới về phía Đông, họ sẽ phải đối mặt với một phản ứng mạnh mẽ từ Moscow./.

Nguyễn Hường