Hà Nội: Làm rõ vụ nữ sinh bị ép “yêu tập thể” trong nhà nghỉ

03/05/2011 07:46
(GDVN) – Cơ quan công an làm rõ, Tùng và Khánh đã đưa D (SN 1996) vào nhà nghỉ ép quan hệ tình dục. Trong đó, Khánh cũng đang ở độ tuổi vị thành niên.
(GDVN) – Cơ quan công an làm rõ, Tùng và Khánh đã đưa D (SN 1996) vào nhà nghỉ ép quan hệ tình dục. Trong đó, Khánh cũng đang ở độ tuổi vị thành niên.
{iarelatednews articleid='1151,1050,649,544,304'}
Tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 2h30 ngày 30/4, chị Lê Thùy H (SN 1988) đưa em gái là Lê Thùy D (SN 1996, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) trình báo về việc D bị xâm hại.

Theo đơn trình báo của nạn nhân, D bị hai thanh niên tên Tùng và Khánh (không rõ địa chỉ) đưa vào nhà nghỉ 138 khu Ga, thị trấn Văn Điển, ép quan hệ tình dục. Sau đó, các đối tượng lấy của D 2 chiếc ĐTDĐ (trị giá khoảng 3,9 triệu đồng). 
Tiến hành điều tra, ngày 2/5, Công an huyện Thanh Trì làm rõ 2 đối tượng gây ra ra sự việc gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, ở Ngọc Hồi, Thanh Trì) và Nguyễn Duy Khánh (SN 1994, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì). Các đối tượng khai nhận đã đưa cháu Lê Thùy D vào nhà nghỉ trên.
Tại đây cả hai đã quan hệ tình dục với cháu D. Công an huyện Thanh Trì đã tạm giữ hình sự đối với Tùng về hành vi giao cấu với trẻ em, còn đối tượng Khánh đang ở đổ tuổi vị thành niên nên cho gia đình bảo lãnh.
Hải Phong