Xử vụ hỗn chiến bãi ngao: Người nhà bị cáo khóc ngất, xin giảm án

30/09/2014 18:07
THỤY MIÊN
(GDVN) - Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự hỗn chiến bãi ngao, xảy ra vào tháng 7/2013, khiến 3 người chết và 11 người bị thương.

Trong 2 ngày (29 và 30/9), Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự hỗn chiến bãi ngao xảy ra vào tháng 7/2013, khiến 3 người chết và 11 người bị thương. 

Tại phiên xét xử ngày 29/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát Nhân dân đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuyển (SN 1987) và Phạm Văn Thành (SN 1994) tội giết người, cố ý gây thương tích. 17 bị cáo khác bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng gồm;  Nguyễn Văn Đạt (SN 1986), Phạm Văn Tám (SN 1979), Đinh Văn Hà (SN 1982), Trần Văn Quân (SN 1985), Lê Văn Hòa (SN 1962), Lê Văn Linh (SN 1969), Hoàng Văn Quang (SN 1990), Đinh Văn Dũng (SN 1987), Trần Quốc Hùng (SN 1979), Vũ Văn Trung (SN 1989), Đặng Văn Sinh (SN 1987), Vũ Văn Trường (SN 1987), Lê Văn Mạnh (SN 1981), Ngô Văn Sơn (SN 1991), Đinh Bá Thịnh (SN 1982), Tô Văn Thêm (SN 1981), Vũ Văn Thành (SN 1990). Tất cả các bị cáo đều ngụ huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Người nhà bị cáo ngất trong khuôn viên tòa án tỉnh Thanh Hóa
Người nhà bị cáo ngất trong khuôn viên tòa án tỉnh Thanh Hóa

Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, do mâu thuẫn về lợi  ích kinh tế trong nuôi trồng thủy sản, giữa các hộ dân thuộc xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương và xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã xảy ra xô xát.

Theo đó, sáng ngày 7/7, nhiều hộ dân thuộc 2 xã nói trên đã đưa thuyền ra sông để giải quyết mâu thuẫn. Khi thuyền, bè của 2 bên tiến lại gần nhau thì xảy ra va chạm. Vụ hỗn chiến kinh hoàng trên sông Yên khiến 3 người chết và 11 người bị thương.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, Nguyễn Văn Tuyển (trú tại xã Quảng Nham) đã cầm dao nhảy sang bè của ông Tô Quốc Dũng, dùng dao chém anh Tô Văn Mạnh. Sau đó, Tuyển cùng với Phạm Văn Thành chém anh Tô Văn Dầu. Sau khi chém anh Dầu, Phạm Văn Thành còn nhảy xuống sông chém ông Tô Quốc Dũng khi ông Dũng đang bám vào cọc ở sông. Tuyển sau đó tiếp tục cầm dao chém anh Dương Văn Quân nhiều nhát vào vùng đầu, mặt (các nạn nhân nói trên đều trú tại xã Hải Châu).

Người nhà bị cáo khóc than, xin tòa giảm án cho bị cáo
Người nhà bị cáo khóc than, xin tòa giảm án cho bị cáo

Về phía xã Hải Châu có Lê Văn Hòa, Tô Văn Thêm, Lê Văn Linh, Vũ Văn Thành và những đối tượng khác đã chuẩn bị các loại hung khí đưa lên thuyền, bè đưa ra vùng tranh chấp và ném đá vào phía thuyền, bè của các hộ dân thuộc xã Quảng Nham.

Cuộc hỗn chiến đã khiến 3 người chết. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Tô Quốc Dũng (SN 1952), ông Lê Văn Hiệu (SN 1966) cùng ngụ xã Hải Châu và anh Lữ Kiên Cường (ngụ xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương). Ngoài ra, 11 người khác bị thương...

Tại phiên xử trước đó, các bị cáo Tuyển và Thành khai bị điều tra viên ép cung, mớm cung, bị đánh đập dùng nhục hình, nên tòa đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trong quá trình điều tra lại, cơ quan chức năng cho biết, Tuyển và Thành tố các điều tra viên mớm cung, dùng nhục hình là không có căn cứ nên vẫn giữ nguyên việc truy tố Tuyển và Thành tội giết người và cố ý gây thương tích.

Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa

Cũng trong phần tranh tụng chiều ngày 29/9, luật sư bào chữa cho bị cáo Tuyển cho rằng, cơ quan tố tụng không đúng căn cứ để truy tố Tuyển tội giết người, mà Tuyển chỉ phạm tội Cố ý gây thương tích, bởi sau khi chém anh Quân vài nhát, Tuyển đã dừng tay.

Còn luật sư bào bảo vệ quyền lợi cho bị hại lại cho rằng, có đủ căn cứ truy tố Tuyển về tội giết người, bởi hành vi của Tuyển là nguy hiểm, quyết liệt, đã dùng dao chém tới tấp vào đầu anh Quân và bỏ mặc nạn nhân giữa dòng nước sâu mà không cứu.

Tại phiên xét xử sáng 30/9, Căn cứ vào mức độ, hành vi gây án, hội đồng xét xử vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố về tội danh của các bị cáo, đồng thời tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thành 16 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 18 năm tù giam; Nguyễn Văn Tuyển bị phạt 9 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 13 năm tù.

 

17 bị cáo khác bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng. Trong số này có Lê Văn Hòa bị phạt 2 năm tù giam; Đinh Bá Thịnh, Tô Văn Thêm và Ngô Văn Sơn bị phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo; Còn 15 bị cáo còn lại bị tuyên phạt với các mức án từ 4 đến 9 tháng tù giam.

Phiên tòa kết thúc, nhiều người thân bị cáo níu kéo, khóc ngất tại tòa xin giảm án cho bị cáo. Phải rất vất vả lực lượng chức năng mới vãn hồi được trật tự.

THỤY MIÊN