Hoàng Sa, Trường Sa - Đất nước nơi đầu sóng ngọn gió

10/10/2014 16:06
Ngọc Nga
(GDVN) - Đó là chuyên đề buổi trưng bày với hơn 300 tư liệu, hình ảnh, sách, bản đồ, phim ảnh….diễn ra từ ngày 09-15/10 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực giúp thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên có góc nhìn đầy đủ hơn về lịch sử, cũng như về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Buổi triển lãm do Bảo tàng Nhân học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Với sự đa dạng, và phong phú về hình thức thể hiện tư liệu trưng bày đã thu hút rất nhiều các bạn sinh viên tham gia tìm hiểu về Biển đảo quê hương. Nguyễn Nhung sinh viên khóa k56 – Khoa Tâm Lý học chia sẻ: “ Sau khi xem một vòng các bức ảnh, bản đồ và phim tư liệu về cuộc sống của người lính ở biển đảo, mình đã hiểu rõ hơn về những người lính đảo và lịch sử đất nước”.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại buổi trưng bày:

Hoàng Sa, Trường Sa - Đất nước nơi đầu sóng ngọn gió ảnh 1

Nhiều tư liệu về lịch sử được trưng bày tại đây

Hoàng Sa, Trường Sa - Đất nước nơi đầu sóng ngọn gió ảnh 2

Các bạn trẻ đến tìm hiểu về lịch sử đất nước

Hoàng Sa, Trường Sa - Đất nước nơi đầu sóng ngọn gió ảnh 3

Các bạn trẻ đến tìm hiểu về lịch sử đất nước

Hoàng Sa, Trường Sa - Đất nước nơi đầu sóng ngọn gió ảnh 4

Cuộc sống nơi biển đảo

Hoàng Sa, Trường Sa - Đất nước nơi đầu sóng ngọn gió ảnh 5

Những bằng chứng không có căn cứ về đường 9 đoạn của Trung Quốc

Hoàng Sa, Trường Sa - Đất nước nơi đầu sóng ngọn gió ảnh 6

Hoàng Sa, Trường Sa - Đất nước nơi đầu sóng ngọn gió ảnh 7

Tuổi trẻ Việt Nam hướng về biển đảo

Hoàng Sa, Trường Sa - Đất nước nơi đầu sóng ngọn gió ảnh 8

Hoàng Sa, Trường Sa - Đất nước nơi đầu sóng ngọn gió ảnh 9

Những chia sẻ của các bạn trẻ về buổi trưng bày

Ngọc Nga