IS mang tên lửa MANPAS tiến tới gần Baghdad

12/10/2014 07:09
Nguyễn Hường
(GDVN) - Khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tiếp tục tăng cường tấn công ở Iraq và hiện chỉ còn cách thủ đô Baghdad khoảng 13 km.

RT ngày 11/10 đưa tin cho biết, khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tiếp tục tăng cường tấn công ở Iraq và hiện chỉ còn cách thủ đô Baghdad khoảng 13 km.

Chiến binh khủng bố IS và các vũ khí hạng nặng tịch thu được từ kho vũ khí của quân đội Iraq.
Chiến binh khủng bố IS và các vũ khí hạng nặng tịch thu được từ kho vũ khí của quân đội Iraq. 

Quân đội Iraq cảnh báo rằng những kẻ khủng bố IS đang sở hữu MANPAS chống máy bay. Loại tên lửa vác vai tầm ngắn này có thể bắn hạ máy bay trong phạm vi 4.500 mét.

Quân đội Iraq với sự trợ giúp của Mỹ nhưng đến nay vẫn thất bại trong việc ngăn chặn bước tiến của IS đến Baghdad và mở rộng kiểm soát ở đất nước này cũng như ở láng giềng Syria.

Trong khi đó, một số kẻ khủng bố IS ẩn náu trong thủ đô Baghdad cũng đang tiến hành các vụ đánh bom và tấn công chết người khác.

Trước đó, IS đã chiếm một số thị trấn ở Anbar và căn cứ quân sự tại tỉnh nằm cách Baghdad 120 km này. Anbar là nơi có đập nước thứ hai, nguồn cung cấp điện và nước chính cho thủ đô của Iraq./.

Nguyễn Hường