Triều Tiên, Hàn Quốc bí mật hội đàm về vụ đọ súng

15/10/2014 13:36
Nguyễn Hường
(GDVN) - Các quan chức quân sự cấp cao Triều Tiên và Hàn Quốc đã bí mật gặp nhau hôm 15/10 để thảo luận về sự cố nổ súng xuyên biên giới hồi tuần trước.
Làng đình chiến Bàn Môn Điếm nằm trên biên giới liên Triều.
Làng đình chiến Bàn Môn Điếm nằm trên biên giới liên Triều. 

Sự cố ngày 10/10 bắt đầu khi quân đội Triều Tiên nổ súng bắn những quả bóng khí mang truyền đơn chống chính quyền Bình Nhưỡng do một nhóm nhà hoạt động Hàn Quốc gửi đi. 

Một số viên đạn được Triều Tiên bắn ra đã rơi xuống gần trạm gác của quân đội Hàn Quốc ở biên giới khiến lực lượng này nổ súng bắn trả bằng 40 loạt đạn. Không có thương vong trong vụ việc.

Sự cố đã thu hút giận dữ của Bình Nhưỡng, người sau đó đã ban hành cảnh báo sẽ hủy bỏ cuộc đàm phán cấp cao cải thiện quan hệ sắp tới. 

Reuters dẫn lời một nghị sĩ đối lập Hàn Quốc cho biết, các quan chức quân sự cấp cao hai nước đã gặp nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin trong chính phủ Hàn Quốc đã xác nhận thông tin trên, trong khi Bộ Quốc phòng và Bộ Thống nhất Hàn Quốc từ chối bình luận./.

Nguyễn Hường