Khám phá tàu ngầm lớn nhất của Hải quân Mỹ USS Pennsylvania

23/10/2014 10:48
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Tàu ngầm USS Pennsylvania, thuộc lớp Ohio cho đến nay vẫn được xem là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân lớn nhất của Hải quân Mỹ và thế giới phương Tây.
USS Pennsylvania
USS Pennsylvania

USS Pennsylvania bắt đầu phục vụ Hải quân Mỹ từ năm 1989, nó là một trong những tàu ngầm năng lượng hạt nhân lớp Ohio có khả năng mang, phóng ngư lôi hạng nặng cũng như tên lửa đạn đạo hạt nhân siêu sức mạnh.

Đoạn video tư liệu dưới đây cho chúng ta cơ hội khám phá công nghệ của một trong những hệ thống vũ khí tối tân, uy lực nhất của Hải quân Mỹ dưới lòng biển sâu.

Hệ thống lọc oxy từ biển cung cấp dưỡng khí cho toàn bộ tàu ngầm USS Pennsylvania
Hệ thống lọc oxy từ biển cung cấp dưỡng khí cho toàn bộ tàu ngầm USS Pennsylvania

Điểm nhấn công nghệ của tàu ngầm USS Pennsylvania chính là hệ thống động lực, vũ khí và hệ thống tạo oxy bằng nước biển.

Tàu ngầm USS Pennsylvania có thể hoạt động liên tục trong 3 tháng mà không cần tiếp tế, khả năng tối ưu có thể đến 6 tháng.

Mọi mệnh lệnh tấn công hạt nhân được thực hiện trên chiến hạm này đều do Tổng thống Mỹ trực tiếp chỉ thị.

Lê Dũng Cường