Cảnh chiến sự ác liệt tại quê hương Đại tá Gaddafi

25/09/2011 08:47
Nguyễn Hường (Nguồn: Theo Reuters, Xinhua)
(GDVN) - Lực lượng nổi dậy dưới sự hỗ trợ của không lực NATO đã bắt đầu tiến vào thị trấn quê hương của Đại tá Gaddafi - Sirte hôm 24/9, nhưng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của súng bắn tỉa.
Các hình ảnh cho thấy, lực lượng ủng hộ NTC đã tiến vào Sirte bằng các xe tăng, xe quân sự và pháo hạng nặng.
Các hình ảnh cho thấy, lực lượng ủng hộ NTC đã tiến vào Sirte bằng các xe tăng, xe quân sự và pháo hạng nặng.
Hội đồng chuyển tiếp (NTC) cho biết sẽ công bố một "cuộc khủng hoảng" trong vài ngày tới trong khi các tay súng của họ tiến vào cửa ngõ phía Đông của Sirte.
Hội đồng chuyển tiếp (NTC) cho biết sẽ công bố một "cuộc khủng hoảng" trong vài ngày tới trong khi các tay súng của họ tiến vào cửa ngõ phía Đông của Sirte.
Hiện các tay súng của NTC đang tập trung ở quảng trường Zafran nằm cách trung tâm Sirte khoảng 1 km.
Hiện các tay súng của NTC đang tập trung ở quảng trường Zafran nằm cách trung tâm Sirte khoảng 1 km.
Tiếng súng giao tranh vẫn diễn ra dữ dội trong những ngày qua giữa lực lượng trung thành với Đại tá Gaddafi đang cố thủ bên trong Sirte và vòng vây đang ngày càng khép chặt của các tay súng ủng hộ chính phủ mới.
Tiếng súng giao tranh vẫn diễn ra dữ dội trong những ngày qua giữa lực lượng trung thành với Đại tá Gaddafi đang cố thủ bên trong Sirte và vòng vây đang ngày càng khép chặt của các tay súng ủng hộ chính phủ mới.
Trong khi đó, các tay súng bắn tỉa của lực lượng Gaddafi đang ẩn náu trên nóc nhà thờ, các tòa nhà cao tầng.
Trong khi đó, các tay súng bắn tỉa của lực lượng Gaddafi đang ẩn náu trên nóc nhà thờ, các tòa nhà cao tầng.
Không lực của NATO cũng đã tiêu hủy được một số mục tiêu quan trọng ở Sirte trong 24h qua.
Không lực của NATO cũng đã tiêu hủy được một số mục tiêu quan trọng ở Sirte trong 24h qua.
Một lượng lớn dân thường đang sống trong Sirte đã bắt đầu rời bỏ thành phố sau khi cuộc giao tranh bắt đầu.
Một lượng lớn dân thường đang sống trong Sirte đã bắt đầu rời bỏ thành phố sau khi cuộc giao tranh bắt đầu.

Nguyễn Hường (Nguồn: Theo Reuters, Xinhua)