Danh hài Vân Sơn mang gì đến đại tiệc âm nhạc?

09/11/2014 09:54
TIỂU QUÂN
(GDVN) - Tối qua (08/11), khán phòng 3.800 chỗ ngồi của Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã được lấp đầy kín khán giả.

Vân Sơn 51 “Mùa thu tình yêu – Fall in Love" diễn ra vào lúc 20h tối qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Hà Nội. Với sân khấu hoành tráng cùng những tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc có tính giải trí cao.

Một tiết mục có sự góp mặt của nhiều giọng ca nữ tên tuổi.
Một tiết mục có sự góp mặt của nhiều giọng ca nữ tên tuổi.

Chương trình tập hợp sự tham gia của dàn sao đình đám như: Chế Linh, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Vân Sơn, Ý Lan, Hoài Linh, Chí Tài, Jennifer Phạm, Phi Nhung, Trường Vũ, Tấn Beo, Bảo Chung, Bảo Khương, Kiều Oanh, Đông Nhi, Bảo Anh, Cát Tiên, Linda Chou,… Đặc biệt, danh hài Vân Sơn còn đầu tư rất công phu cho hiệu ứng ánh sáng sân khấu, mời chuyên gia Dominic đến từ Mỹ, đạo diễn dàn dựng nổi tiếng Charlie Nguyễn để tạo ra một “Mùa thu tình yêu” hội tụ các yếu tố như: Ca múa nhạc, Ánh sáng và Hài Kịch.

Toàn cảnh sân khấu trong đêm liveshow.
Toàn cảnh sân khấu trong đêm liveshow.

“Mùa thu tình yêu – Fall in Love” mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật “đa màu sắc”. Sự giao thoa giữa những ca khúc rất Việt Nam cũng như các bài hát đình đám quốc tế được chọn lọc, thể hiện ở những bản hòa âm dành cho đặc tính riêng của chương trình Vân Sơn làm nên nhiều sự khác biệt về hiệu quả âm thanh, hình ảnh và cảm xúc cho người xem và nghe. 

Có thể nói, những bài hát trữ tình, quê hương tạo điểm nhấn màu sắc văn hóa âm nhạc đặc trưng khá hay trong chương trình lần này. Vân Sơn đã không ngần ngại thể hiện Thương nhau lý tơ hồng cùng với các vũ công như lời chào sân ra mắt khán giả Thủ Đô.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái với chất giọng ngọt trữ tình, tô đậm thêm màu sắc cho “tình yêu” qua một sáng tác của tác giả Tuấn Quang là ca khúc Đau lòng. Hay ca sĩ Phi Nhung mang đến hơi thở của núi rừng đại ngàn qua ca khúc Thị trấn sương mù. Chương trình là một chuỗi các tiết mục được liên kết theo nhịp cảm xúc của người nghe nhiều hơn là có sự phân lập rõ ràng theo chương, phần. Vì vậy, xen kẽ những bài hát quê hương tha thiết, trữ tình là những ca khúc có tiết tấu sôi động để thay đổi không khí.

Ca sĩ đến từ hải ngoại Linda Chou chọn một sáng tác của Elvis “I cant help falling in love with you” để thể hiện.
Ca sĩ đến từ hải ngoại Linda Chou chọn một sáng tác của Elvis “I cant help falling in love with you” để thể hiện.
Nữ danh sĩ Khánh Hà đã thể hiện Cant take my eyes off you một cách quyến rũ trên sân khấu “Mùa thu tình yêu”.
Nữ danh sĩ Khánh Hà đã thể hiện Cant take my eyes off you một cách quyến rũ trên sân khấu “Mùa thu tình yêu”. 
Ca sĩ Tóc Tiên
Ca sĩ Tóc Tiên

Phần hài kịch luôn là sự mong đợi của người xem, vì thế trong số 51 đặc biệt được thực hiện ở Hà Nội, chương trình đã thực hiện 4 vở hài kịch hấp dẫn dành tặng cho khán giả. Đầu tiên là vở Dưới quê mới lên với sự tham gia của Vân Sơn và Bảo Chung. 

Vân Sơn và Bảo Chung trong vở kịch "Dưới quê mới lên".
Vân Sơn và Bảo Chung trong vở kịch "Dưới quê mới lên".

Tiếp đó chính là vở Kỳ phùng địch thủ có sự góp mặt của Vân Sơn, Tấn Beo, Bảo Khương và Phi Nhung. 

Vở hài kịch thứ 3 là Còn nợ em khúc dân ca có sự góp mặt diễn xuất của Vân Sơn và Kiều Oanh, hai nghệ sỹ hài đã có những phút tung hung tạo nên tình huống cười không ngớt. Sau cùng là tác phẩm Của giá trị với sự diễn xuất và ứng biến đến “khôn lường” của 3 danh hài Hoài Linh, Vân Sơn và Chí Tài. Nội dung dí dỏm nhưng có ý nghĩa, tình huống cười bất ngờ cộng với tài năng “thiên biến vạn hóa” của các nghệ sỹ mà 3 vở kịch ngắn này gần như tạo nên sự khám phá mới cho liveshow. Khán giả vỗ tay không ngớt cho các tiết mục hài kịch của chương trình.

3 danh hài Hoài Linh, Vân Sơn và Chí Tài trong một tiết mục hài.
3 danh hài Hoài Linh, Vân Sơn và Chí Tài trong một tiết mục hài.

Không thể thiếu những gương mặt ca sĩ trẻ bên cạnh những ngôi sao lớn trong nước và hải ngoại, “Mùa thu tình yêu – Fall in Love” là bữa tiệc âm nhạc thật sự của nhiều cá tính âm nhạc. Một Ý Lan ngọt ngào trong ca khúc Sang Ngang, hay Tuấn Ngọc chia sẻ Nỗi lòng, một Trường Vũ luôn khắc khoải qua ca khúc Tôi xa người yêu, đặc biệt là sự xuất hiện của danh ca Chế Linh ở sáng tác nổi tiếng của Nhật Ngân “Ngày vui qua mau” khiến khán phòng như vỡ òa cảm xúc mang nam danh ca mang lại...

Ca sĩ Ý Lan
Ca sĩ Ý Lan
Ca sĩ Tuấn Ngọc
Ca sĩ Tuấn Ngọc
Ca sĩ Chế Linh
Ca sĩ Chế Linh
Ca sĩ Trường Vũ
Ca sĩ Trường Vũ

Chương trình khép lại đúng 12g đêm, gần 4.000 ngàn khán giả đã có mặt trong chương trình. Đây là một con số “kỷ lục” đối với một chương trình ca nhạc tạp kỹ được diễn ra tại Hà Nội.

TIỂU QUÂN