Mỹ ra điều kiện gỡ bỏ trừng phạt Nga

13/11/2014 09:12
Nguyễn Hường
(GDVN) - Mỹ sẵn sàng nâng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga nếu tình hình ở đông nam Ukraine không được giải quyết.

Mỹ sẵn sàng nâng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga nếu tình hình ở đông nam Ukraine không được giải quyết, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power nói trong phiên họp của Hội đồng Bảo an hôm 12/11. 

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power.

"Trừng phạt sẽ được hủy bỏ nếu các cuộc đổ máu kết thúc", bà Power nói và lưu ý  rằng Nga phải tuân thủ thỏa thuận ở Minsk. Theo bà, tình hình ở miền Đông Ukraine đang leo thang, nhưng nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột vẫn không thay đổi.

Cùng ngày, Tổng Tư lệnh lực lượng NATO tại châu Âu, tướng Philip Breedlove tuyên bố rằng liên minh này đã nhìn thấy các thiết bị quân sự và binh lính Nga vào Ukraine hồi tuần này.

Trong khi đó, Tổng Thư ký mới của NATO Jens Stoltenberg thúc giục Nga rút lực lượng của mình khỏi láng giềng. 

Bộ Quốc phòng và Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ cáo buộc gửi quân tới miền đông Ukraine để giúp lực lượng ly khai thân Nga./.

Nguyễn Hường