Triều Tiên cấm đặt tên Kim Jong-un

03/12/2014 14:01
Nguyễn Hường
(GDVN) - Triều Tiên đã chính thức ban hành lệnh cấm người dân sử dụng tên lãnh đạo Kim Jong-un đặt cho con cái của mình.

Theo Yonhap ngày 3.12, việc sử dụng tên của các lãnh đạo tối cao đặt cho con cái của họ là hành động bị cấm tại Triều Tiên vì nó được xem là hành động thiếu tôn trọng đối với các lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo quy định do một ủy ban chuyên trách của Triều Tiên ban hành hôm 3/12, các gia đình không được dùng tên Jong-un đặt cho con cái họ và những người trùng tên sẽ được khuyến khích "tự nguyện" thay đổi.

"Chúng ta không nên đánh đồng lãnh tụ với những người bình thường", Yonhap dẫn báo cáo chính thức được cơ quan chức năng Triều Tiên công bố hôm 3/12 cho biết.

Trong tháng 1/2011, nhà lãnh đạo Kim Jong-il đã ban hành sắc lệnh tương tự kêu gọi mọi người trùng tên với ông "tình nguyện" đổi sang tên khác. Một quy định tương tự cũng được áp dụng với tên Kim Nhật Thành.

Các lệnh cấm này vẫn còn hiệu lực cho tới ngày nay, khi hai nhà lãnh đạo trên đã qua đời. /.

Nguyễn Hường