Hỗ trợ gia đình 9 quân nhân gặp nạn

17/12/2014 18:39
THÙY LINH
(GDVN) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quanh Thanh đã gửi vòng hoa chia buồn đến gia đình các chiến sĩ hy sinh vì tai nạn giao thông

Như Báo GDVN đã đưa tin, chiều 16/12, trên đường từ công trình trở về lán trại, xe chở 9 quân nhân Lữ đoàn 83 (Quân chủng Hải quân) không may bị lật rơi xuống vực tại địa bàn xã Đắk Pre, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Tai nạn khiến 5 chiến sĩ hy sinh gồm: Phạm Viết Sỹ (SN 1995, quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh); Trương Văn Tú (SN 1994, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An); Lương Văn Toán (SN 1988, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa); Lưu Văn Cường (SN 1992, quê huyện Hưng Hà, Thái Bình) và Nguyễn Thế Vinh (SN 1995, quê huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).

4 chiến sĩ còn lại bị thương gồm: Lê Khắc Hiếu (SN 1991, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa); Phạm Huy Sơn (SN 1983, quê huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh); Trần Viết Tú (SN 1995, quê Đồng Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) và Nguyễn Đức Nam (SN 1995, quê huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Hiện 2 chiến sĩ bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 17 và 2 chiến sĩ bị thương nhẹ được điều trị tại bệnh xá Quân dân y 207 (đóng tại Chà Val, huyện Nam Giang, Quảng Nam).

Truy điệu 5 chiến sĩ hy sinh vì tai nạn giao thông tại Nhà tang lễ Quân khu 5. Ảnh Thùy Linh
Truy điệu 5 chiến sĩ hy sinh vì tai nạn giao thông tại Nhà tang lễ Quân khu 5. Ảnh Thùy Linh

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGTQG thì các chiến sĩ bị thương đã được chăm sóc kịp thời, hỗ trợ y tế rất tốt, 2 đồng chí bị thương nhẹ đang được điều trị tại bệnh xá Quân y 207 đã dần khỏe lại.

“Hôm nay vào Bệnh viện Quân y 17 thăm hỏi 2 chiến sĩ đang nằm điều trị tại đây thì các bác sĩ cho biết sức khỏe 2 chiến sĩ tiến triển tốt”, ông Hùng nói.

Ông Hùng cũng cho biết, đã gặp gia đình 2 chiến sĩ bị thương và gửi lời thăm hỏi, chia buồn của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến các gia đình.

Nói về nguyên nhân xảy ra tai nạn, ông Hùng cho biết đến thời điểm này, các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Hùng cho biết thêm, khu vực xảy ra tai nạn là khu vực có địa hình hiểm trở và phức tạp, cộng với trời mưa nữa.

“Nguyên nhân chính thức thì sau một thời gian nữa, các cơ quan điều tra bên quân đội sẽ có thông tin chính thức”, Phó Chủ tịch UBATGTQG cho biết.

Trước sự việc đáng tiếc xảy ra trên, Ủy ban ATGTQG cũng đã đề nghị Bộ Quốc phòng yêu cầu Ban quản lý dự án đường tuần tra biên giới chỉ đạo tất cả các đơn vị đang thi công trên tuyến đường này thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động. Tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của tất cả các phương tiện (phương tiện thi công, phương tiện chuyên chở các chiến sĩ, người lao động trên công trường), đồng thời đảm bảo tổ chức giao thông an toàn trên khu vực đang thi công trên toàn tuyến đường tuần tra biên giới; đảm bảo sự an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông của người dân cũng như của quân đội thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội trên tuyến đường này.

Vô cùng thương tiếc 5 chiến sỹ đã hy sinh...
Vô cùng thương tiếc 5 chiến sỹ đã hy sinh...

Chiều 17/12, lễ truy điệu 5 chiến sĩ hy sinh được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ Quân khu 5.  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã gửi vòng hoa chia buồn đến gia đình các chiến sĩ.

Đến chiều 17/12, chỉ có thân nhân 2 gia đình chiến sĩ hy sinh ở Hà Tĩnh và Nghệ An vào Đà Nẵng kịp thời dự lễ truy điệu. Những gia đình còn lại đang trên đường vào Đà Nẵng.

Theo tin từ gia đình các chiến sĩ, đại diện Ban tổ chức lễ tang cho biết các chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ sẽ được công nhận là liệt sĩ. Sau khi làm lễ truy điệu xong, các gia đình sẽ đưa các chiến sĩ về quê an táng.

Được biết, Bộ Quốc phòng hỗ trợ mỗi gia đình chiến sĩ hy sinh 50 triệu đồng/chiến sĩ; Tư lệnh Quân chủng Hải quân hỗ trợ 50 triệu đồng/chiến sĩ; Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ 50 triệu đồng/chiến sĩ.

Ủy ban ATGTQG hỗ trợ gia đình các chiến sĩ hy sinh 5 triệu đồng/chiến sỹ; gia đình các chiến sĩ bị thương 2 triệu đồng/chiến sĩ. 

THÙY LINH