Trung Quốc xác nhận lính Triều Tiên đã chết sau vụ cướp của giết người

08/01/2015 10:45
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một binh sĩ Triều Tiên đào ngũ giết chết 4 người Trung Quốc trong một vụ cướp hồi tháng trước đã qua đời vì vết thương quá nặng.

Trong tuyên bố ngắn gọn của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Công an Trung Quốc, kẻ tấn công đã bị bắt giữ ngay lập tức sau vụ việc, nhưng đã chết vì các vết thương xảy ra trong quá trình truy đuổi.

Hình minh họa.
Hình minh họa.

"Phía Triều Tiên đã bày tỏ hối tiếc về sự cố và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Hồng Lỗi cho biết.

Các quan chức Trung Quốc không xác nhận số nạn nhân của vụ việc, nhưng theo truyền thông Hàn Quốc, vụ cướp xảy ra khi binh sĩ Triều Tiên đào ngũ vượt qua biên giới để kiếm thực phẩm.

Hôm 5/1, Trung Quốc cho biết đã gửi kháng nghị tới phía Triều Tiên sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ việc xảy ra ở thành phố biên giới Hòa Long, Diên Biên, Trung Quốc hôm 28/12/2014./.

Nguyễn Hường