Nhật Bản lập kỷ lục chi tiêu quân sự mới

11/01/2015 08:24
Việt Dũng
(GDVN) - Ngân sách quốc phòng Nhật Bản sẽ tăng 2%, mua nhiều vũ khí trang bị mới tiên tiến, tăng cường phòng thủ trước Trung Quốc.
Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản kỷ niệm tròn 60 năm
Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản kỷ niệm tròn 60 năm

Hãng Kyodo, Nhật Bản đưa tin, nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 8 tháng 1 tiết lộ, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch bổ sung kinh phí phòng vệ 4.980 tỷ yên vào ngân sách năm 2015, đã triển khai phối hợp cuối cùng đối với vấn đề này.

Con số này tăng 2% so với ngân sách ban đầu năm tài khóa 2014, lập kỷ lục mới. Trong đó, Nhật Bản nhập khẩu máy bay chiến đấu chủ lực thế hệ mới F-35 và máy bay tuần tra cánh cố định P-1, máy bay cảnh báo sớm kiểu mới E-2D đều được đưa vào dự thảo ngân sách.

Bài báo phân tích cho rằng, trong kế hoạch ngân sách đã phản ánh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có ý định chủ trương tăng cường năng lực phòng vệ, trong tình hình tài chính nghiêm trọng, kinh phí phòng vệ của Nhật Bản vẫn tăng trưởng liên lục trong 3 năm.

Bài báo cho biết, sau kinh phí phòng vệ của Nhật Bản đạt đỉnh cao 4.956 tỷ yên vào năm tài khóa 2002, đã xuất hiện xu thế giảm đi, mãi đến khi chính quyền Shinzo Abe khóa 2 được thành lập, ngân sách năm tài khóa 2013 đã tăng trở lại. Nếu căn cứ vào "Kế hoạch chỉnh đốn Lực lượng Phòng vệ trung hạn" đến năm tài khóa 2018, tỷ lệ tăng trưởng năm dự kiến sẽ trên 0,8%, năm tài khóa 2016 có khả năng đột phá 5.000 tỷ yên.

Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản kỷ niệm tròn 60 năm
Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản kỷ niệm tròn 60 năm

Bài báo tiết lộ, Nhật Bản tăng cường trang bị để tăng cường phòng vệ các đảo nhỏ ở khu vực tây nam. Trong kế hoạch ngân sách năm tài khóa 2015, ngoài 6 máy bay chiến đấu chủ lực thế hệ mới mà Lực lượng Phòng vệ Trên không nhập khẩu, 5 máy bay vận tải mới MV-22 Osprey triển khai ở sân bay Saga cùng với 30 xe bọc thép đổ bộ AAV7 của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, còn bố trí kinh phí xây dựng hạ tầng cần thiết cho "quân đoàn cơ động đổ bộ".

Ngoài ra, để thực hiện triệt để phòng vệ lãnh hải và không phận, Chính phủ Nhật Bản còn bố trí ngân sách cho 20 máy bay tuần tra cánh cố định P-1 và 1 máy bay cảnh báo sớm kiểu mới E-2D cùng với kinh phí chế tạo 1 tàu Aegis. Trong kế hoạch ngân sách còn dành khoản kinh phí 150 tỷ yên cho công trình lấn biển ở Henoko, thành phố Nago để di dời quân Mỹ đóng ở sân bay Futenma, Nhật Bản.

Bài báo chỉ ra, ngày 9 tháng 1, trong ngân sách bổ sung năm tài khóa 2014 được thông qua tại Hội nghị nội các Nhật Bản, sẽ còn lấy danh nghĩa biện pháp kích thích kinh tế để bố trí kinh phí mua sắm máy bay trực thăng vận tải và chi phí xây dựng căn cứ Yonaguni, tỉnh Okinawa, tổng cộng là 211 tỷ yên.

Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản kỷ niệm tròn 60 năm
Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản kỷ niệm tròn 60 năm
Việt Dũng