Chân dung những phụ nữ giàu nhất các châu lục

16/01/2015 18:23
Lâm Giang
(GDVN) - Chân dung những nữ tỉ phú giàu nhất các châu lục trong hiện nay trên bảng xếp hạng của Wealth-X và UBS Billionaire Census 2014.

Có 2.325 tỉ phú trên thế giới, nhưng chỉ hơn 12% trong số này là phụ nữ kiểm soát tổng tài sản trị giá 930 tỉ USD, theo danh sách mới công bố của Wealth-X và UBS Billionaire Census 2014 được CNN trích dẫn đăng tải lại hôm 15/1.

Dữ liệu về các nữ tỉ phú năm 2014 do Wealth-X và UBS Billionaire Census 2014 khảo sát.
Dữ liệu về các nữ tỉ phú năm 2014 do Wealth-X và UBS Billionaire Census 2014 khảo sát.

Tuy nhiên, trong số 286 nữ tỉ phú trên thế giới thì chỉ có 17% số này đi lên từ hai bàn tay trắng. Số còn lại là những người thừa kế hoặc kết hợp của cả hai.

Nước Mỹ vẫn tự hào là quốc gia có nhiều nam, nữ tỉ phút nhất thé giới với 609 người. Nhưng những nữ tỉ phú tương lai được dự đoán sẽ chủ yếu đến từ những thị trường mới nổi.

Nghiên cứu cũng cho biết, độ tuổi trung bình của các nữ tỉ phú là 61 và hơn 65% trong số họ thừa hưởng sự giàu có từ các tập đoàn đa quốc gia như Walmart và L'Oreal.

1. Người phụ nữ giàu nhất Bắc Mỹ

Christy Walton (59 tuổi).
Christy Walton (59 tuổi).

Người phụ nữ giàu nhất Bắc Mỹ được xác định là Christy Walton (59 tuổi), vợ của John Walton - con trai nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ Walmart Sam Wilton. Christy Walton trở thành người kế thừa Walmart sau cái chết của chồng vào năm 2005. Ước tính bà đang sở hữu khối tài sản trị giá 37,9 tỉ USD và là nữ tỉ phú giàu nhất thế giới.

Trong những năm gần đây, Christy Walton đã bước vào lĩnh vực sản xuất phim và đã cho ra mắt bộ phim "Bless Me, Ultima" (Hãy chúc phúc cho con, Ultima) dựa trên cuốn tiểu thuyết gây tranh cãi của Rodolfo Anaya.

2. Người phụ nữ giàu nhất châu Âu

Người thừa kế công ty mỹ phẩm danh tiếng L'Oreal, Liliane Bettencourt (82 tuổi).
Người thừa kế công ty mỹ phẩm danh tiếng L'Oreal, Liliane Bettencourt (82 tuổi).

Người phụ nữ giàu nhất châu Âu được xác định là người thừa kế công ty mỹ phẩm danh tiếng L'Oreal, Liliane Bettencourt (82 tuổi).

Ở tuổi 15, Bettencourt đã tham gia vào công ty mỹ phẩm của cha bà như một người học việc và hôm nay bà đang sở hữu khối tài sản trị giá 31,3 tỉ USD mà công ty này mang lại, đưa bà trở thành người phụ nữ giàu nhất châu Âu và là người phụ nữ giàu thứ hai trên thế giới.

Châu Âu là nơi có nhiều tỉ phú hơn bất kỳ khu vực nào khác, với tổng cộng 775 tỉ phú đang sống tại đây.

3. Nữ tỉ phú giàu nhất châu Úc

"Nữ hoàng của ngành thương mại quặng sắt toàn cầu" - Gina Rinehart (60 tuổi).
"Nữ hoàng của ngành thương mại quặng sắt toàn cầu" - Gina Rinehart (60 tuổi).

Người phụ nữ giàu nhất châu Úc là người thừa kế tập đoàn khai thác mỏ Hancock Prospecting, Gina Rinehart (60 tuổi). Bà được Forbes mô tả là "nữ hoàng của ngành thương mại quặng sắt toàn cầu" và ước tính sở hữu khối tài sản trị giá hơn 14,8 tỉ USD.

Rinehart đã mở rộng danh mục đầu tư của mình vượt ra ngoài ngành khai thác mỏ và hiện bà sở hữu khối cổ phần đáng kể trong các tổ chức truyền thông Úc như Fairfax Media và Ten Network Holdings.

4. Những nữ tỉ phú giàu nhất Nam Mỹ

Bộ ba chị em Vanessa, Maria và Johanna Slim.
Bộ ba chị em Vanessa, Maria và Johanna Slim.

Bộ ba chị em Vanessa, Maria và Johanna Slim - những cô con gái của tỉ phú người Mexico Carlos Slim - là những phụ nữ giàu nhất ở Nam Mỹ.

Ba chị em này đã được thừa kế tài sản của cha mình từ năm 2003 và hiện mỗi người đang sở hữu khoảng 6,3 tỉ USD.

5. Người phụ nữ giàu nhất châu Á

Yang Huiyan.
Yang Huiyan.

Ở tuổi 33 tuổi, Yang Huiyan là nữ tỉ phú trẻ nhất trong danh sách này và cũng là người phụ nữ giàu nhất châu Á hiện nay. Sau khi nhận được 70% cổ phần trong công ty bất động sản Trung Quốc Country Garden từ cha mình năm 2007, tài sản của Huiyan hiện có giá trị khoảng 6,3 tỉ USD.

Yang hiện là phó chủ tịch của ủy ban quản trị trong hội đồng quản trị của công ty. Không chỉ giàu có, Yang còn rất xinh đẹp và có tài kinh doanh từng được Forbes dành nhiều lời khen ngợi.

6. Nữ tỉ phí Trung Đông

Shari Arison (57 tuổi).
Shari Arison (57 tuổi).

Shari Arison (57 tuổi), người Israel sinh ra tại Mỹ hiện là nữ tỉ phú giàu nhất Trung Đông sau khi kế thừa khối tài sản trị giá 4,2 tỉ USD của cha mình là Ted Arison, người sáng lập công ty du lịch Carnival Corporation.

Bà hiện là người sở hữu Arison kiêm cổ đông kiểm soát ngân hàng Hapoalim ở Israel.

Arison cũng đầu tư vào công ty nước Miya nhằm tối đa hóa hiệu quả của phân phối nước trong các khu vực đô thị.

7. Nữ tỉ phú châu Phi

Nữ tỉ phú giàu nhất châu Phi đã từng xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí danh tiếng.
Nữ tỉ phú giàu nhất châu Phi đã từng xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí danh tiếng.

Chỉ có 40 tỉ phú toàn cầu hiện đang sống ở châu Phi. Nữ tỉ phú giàu nhất châu lục này là trùm kinh doanh dầu mỏ, thời trang và ngành in ấn người Nigeria, Folorunsho Alakija.

Bà Alakija có thể tự hào là một nữ tỉ phú đi lên từ hai bàn tay trắng, khởi nghiệp từ nghề may mặc thời trang và hiện đang sở hữu công ty dầu Famfa có giá trị ước tính 1,2 tỉ USD./.

Lâm Giang