Jordan xử tử 2 khủng bố trả đũa cho cái chết của viên phi công

04/02/2015 13:28
Nguyễn Hường
(GDVN) - Chính quyền Jordan tuyên bố đã xử tử hai tội phạm khủng bố IS vào rạng sáng ngày 4/2 theo giờ địa phương.

Tờ Channel News Asia dẫn lời người phát ngôn của chính phủ Jordan, Mohammad al-Momani cho biết, nữ đánh bom tự sát người Iraq có quan hệ với một chỉ huy IS cấp cao Sajida al-Rishawi và thành viên Al-Qaeda người Iraq Ziad al-Karboli đã được thi hành án tử hình bằng hình thức treo cổ vào lúc 4 giờ sáng giờ địa phương.

Người Jordan bày tỏ sự phẫn nộ trước cái chết của viên phi công.
Người Jordan bày tỏ sự phẫn nộ trước cái chết của viên phi công.

Động thái này được tiến hành ngay sau khi chính phủ Jordan tuyên bố sẽ trả đũa cho cái chết của viên phi công lái F-16 bị IS bắt giữ tại Syria từ tháng 12/2014.

Cuối ngày 3/2, IS đã công bố đoạn video thiêu sống viên phi công người Jordan khi đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt. Chính phủ Jordan cùng cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động này.

Trước đó, Jordan đã bày tỏ sự sẵn sàng đồng ý với điều kiện của IS trao đổi nữ khủng bố Sajida al-Rishawi lấy sự tự do của viên phi công. Tuy nhiên, chưa rõ vì lý do gì thỏa thuận trên sụp đổ dẫn tới cái chết của con tin người Jordan và một con tin khác người Nhật Bản. 

Nguyễn Hường