Ông Trần Văn Tuý giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

01/03/2015 07:51
Ngọc Quang
(GDVN) - Trước đó, ông Trần Văn Tuý là Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

Chiều 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Tại hội nghị, ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định số 1716 của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Túy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Trần Văn Tuý - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. ảnh: internet.
Ông Trần Văn Tuý - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. ảnh: internet.

Trước đó vào ngày 11/2, Ban chấp Hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị tiến hành bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy đối với ông Nguyễn Nhân Chiến (kết quả 52/52 phiếu), ông Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trúng cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại buổi lễ, ông Tô Huy Rứa đã trao Quyết định 1756 của Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Nhân Chiến giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. ảnh: TN&MT.
Ông Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. ảnh: TN&MT.

Ông Tô Huy Rứa chúc mừng ông Trần Văn Túy và ông Nguyễn Nhân Chiến được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, ông Trần Văn Túy và Nguyễn Nhân Chiến tiếp tục phát huy năng lực, tư duy, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Túy - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ lời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời bày tỏ thời gian qua, bản thân đã có nhiều nỗ lực và nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. 

Ở cương vị mới, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Trung ương, tiếp tục khắc phục khó khăn, cùng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đạt mức cao nhất.

Ngọc Quang