Nữ đại tá TQ ngạo mạn: Hạm đội Nam Hải chấp tất cả các nước ở Biển Đông

15/03/2015 08:59
Đông Bình
(GDVN) - Theo Lương Phương, tất cả vũ khí của những "nước nhỏ" ở Biển Đông cộng lại thì chỉ "một Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc cũng thừa khả năng trừng trị".
Lương Phương - Đại học Quốc phòng Trung Quốc
Lương Phương - Đại học Quốc phòng Trung Quốc

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 13 tháng 3 đưa tin, gần đây, Nhật Bản liên tục có các động tác nhỏ trong vấn đề đảo Senkaku, không chỉ có kế hoạch đóng quân ở đảo Yonaguni - nơi cách đất liền Trung Quốc chỉ 130 km, cách đảo Senkaku chỉ 150 km, đồng thời còn yêu cầu Trung Quốc cắt bỏ trang mạng chuyên đề về đảo Senkaku, nhấn mạnh Trung Quốc "bẻ cong sự thật, hoàn toàn không thể chấp nhận".

Đối với vấn đề này, Lương Phương mang danh giáo sư thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc trả lời phỏng vấn báo chí dũng "võ mồm" cho rằng, Trung Quốc tiến hành tuần tra thường xuyên ở vùng biển đảo Senkaku "còn chưa đủ", bước tiếp theo "cần phát triển vũ khí trang bị nhằm vào Nhật Bản".

Theo Lương Phương, từ sau khi Nhật Bản mua đảo (quốc hữu hóa) vào năm 2012, Trung Quốc đã tiến hành hoạt động rất lớn, đã "ra tay", chẳng hạn tuyên bố cái gọi là Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông, tuyên bố đường cơ sở lãnh hải đảo Điếu Ngư (đảo Senkaku), đồng thời điều tàu đến "tuần tra" ngày đêm 24/24.

Tàu đổ bộ xe tăng La Tiêu Sơn số hiệu 993 Type 072A, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, triển khai ở Biển Đông
Tàu đổ bộ xe tăng La Tiêu Sơn số hiệu 993 Type 072A, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, triển khai ở Biển Đông

Lương Phương cho rằng, sau khi sự kiện đảo Senkaku xuất hiện, Trung Quốc đã đạt được "thắng lợi và tiến triển quan trọng" trên phương diện gọi là "bảo vệ chủ quyền đảo Senkaku". Trước đây nói Trung Quốc đến đảo Senkaku là điều không thể tưởng tượng, chưa nói đến đi vào khu vực 12 hải lý, mà là đi vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, Nhật bản đều sẽ tiến hành xua đuổi, căn bản không thể tiến vào.

Hiện nay, Trung Quốc đã phần nào "chiếm được chủ động", Trung Quốc thường xuyên đến vùng biển đảo Senkaku để tiến hành "tuần tra, bảo vệ chủ quyền". Vì vậy, Trung Quốc "đã tiến một bước lớn" trong vấn đề này. Chỉ có như vậy thì chưa đủ, bước tiếp theo Trung Quốc còn phải "phát triển vũ khí trang bị" nhằm vào đối thủ mạnh Nhật Bản".

Lương Phương kiêu căng ngạo mạn cho rằng, Nhật Bản không giống lắm các nước xung quanh Biển Đông, các nước xung quanh Biển Đông là "nước nhỏ", hơn nữa vũ khí trang bị của họ "tương đối lạc hậu", tất cả vũ khí của những "nước nhỏ" này cộng lại thì chỉ "một Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc cũng thừa khả năng trừng trị".

Tháng 5 năm 2013, tàu chiến ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc (Hạm đội Bắc Hải, Hạm đội Đông Hải, Hạm đội Nam Hải) tổ chức tập trận quy mô lớn ở Biển Đông (ảnh tư liệu)
Tháng 5 năm 2013, tàu chiến ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc (Hạm đội Bắc Hải, Hạm đội Đông Hải, Hạm đội Nam Hải) tổ chức tập trận quy mô lớn ở Biển Đông (ảnh tư liệu)

Nhưng, theo Lương Phương, biển Hoa Đông thì khác, Trung Quốc đối mặt với một đối thủ mạnh, không chỉ có vũ khí trang bị tiên tiến nhất thế giới, đồng thời còn có đồng minh quân sự Mỹ-Nhật, điều này ảnh hưởng rất lớn đối với Trung Quốc, việc "chuẩn bị đấu tranh quân sự" của Trung Quốc chống lại đối thủ mạnh ở khu vực này phải cấp bách và khó khăn hơn các khu vực khác, cho nên độ khó trong giải quyết vấn đề đảo Senkaku của Trung Quốc lớn hơn.

Lương Phương cho rằng, đối mặt với tình hình như vậy, Trung Quốc cần phát triển trang bị nhằm vào đối tượng cụ thể. Trước đây, Hải quân Trung Quốc thường không vượt ra ngoài chuỗi đảo thứ nhất, cũng rất ít đến khu vực xung quanh đảo Senkaku tiến hành "tuần tra". Những năm gần đây, đặc biệt là sau năm 2012, hạm đội Hải quân Trung Quốc nhiều lần vượt qua chuỗi đảo thứ nhất, đến Thái Bình Dương tiến hành diễn tập quân sự quy mô lớn.

Trước đây, Trung Quốc nói đến huấn luyện và tác chiến là hai cấp độ, “huấn” là một dạng, “luyện” là một dạng, “chiến” lại là một dạng; ở khu vực rất có thể xảy ra chiến tranh trong tương lai, Trung Quốc rất ít tới. Nhưng, hiện nay thì khác, trận đánh ở đâu thì binh huấn luyện ở đó.

Hải quân Trung Quốc hiện mới sở hữu 3 tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 (Côn Luân Sơn, Tỉnh Cương Sơn, Trường Bạch Sơn), đều biên chế cho Hạm đội Nam Hải, triển khai ở Biển Đông. Loại tàu này từng được Trung Quốc điều 2 chiếc đến hỗ trợ cho giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 hạ đặt bất hợp pháp ở vùng biển chủ quyền của Việt Nam trong năm 2014 và cũng thường xuyên tiến hành tập trận đánh chiếm đảo trên Biển Đông.
Hải quân Trung Quốc hiện mới sở hữu 3 tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 (Côn Luân Sơn, Tỉnh Cương Sơn, Trường Bạch Sơn), đều biên chế cho Hạm đội Nam Hải, triển khai ở Biển Đông. Loại tàu này từng được Trung Quốc điều 2 chiếc đến hỗ trợ cho giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 hạ đặt bất hợp pháp ở vùng biển chủ quyền của Việt Nam trong năm 2014 và cũng thường xuyên tiến hành tập trận đánh chiếm đảo trên Biển Đông.

Những năm gần đây, huấn luyện của Hải quân Trung Quốc rất có đối tượng cụ thể, thường đến khu vực rất có thể xảy ra chiến tranh trong tương lai, tiến hành huấn luyện có đối tượng cụ thể ở một số khu vực rất có thể xuất hiện vấn đề.

Trung Quốc đến Tây Thái Bình Dương huấn luyện, vượt qua chuỗi đảo, đến những khu vực nhạy cảm như xung quanh đảo Senkaku để tiến hành huấn luyện, đã tăng cường rất lớn trình độ huấn luyện, cũng đã tăng cường năng lực chiến đấu thực tế cho Quân đội Trung Quốc, rất có lợi cho phát triển tương lai của Quân đội Trung Quốc.

Lương Phương nói như vậy, có lẽ điều cần cảnh giác là: Nếu Trung Quốc huấn luyện, tập trận ở Biển Đông thì rất có thể chiến tranh sẽ nổ ra ở đây. Loại quan điểm hiếu chiến này thỉnh thoảng vẫn bộc phát từ truyền thông Trung Quốc - nước láng giềng đang tìm mọi cách trang bị vô vàn súng ống cho mình, nhất là khi súng ống nhiều mà chẳng dùng. Đó là một điều nguy hiểm, không chỉ cho những đối thủ của Trung Quốc, mà ngay cả với Trung Quốc. Chiến tranh là loạn lạc và chiến tranh có thể phá hủy tất cả. Rõ ràng, chủ quyền là thiêng liêng, không ai có thể cắt nhượng chủ quyền hay đánh đổi nói với những tuyên bố sáo rỗng, viển vông.

Đông Bình