Quân đội Trung Quốc sẽ chế tạo ít nhất 10 tàu khu trục tên lửa Type 052D

27/03/2015 10:52
Đông Bình (Tổng hợp từ báo chí Trung Quốc)
(GDVN) - Nhiều hình ảnh mới về tàu khu trục Type 052D xuất hiện cho thấy Trung Quốc chuẩn bị biên chế thêm các tàu khu trục này, sẽ chế tạo ít nhất 10 chiếc.
Hai tàu khu trục tên lửa Type 052D Trung Quốc xuất hiện ở quân cảng trên Biển Đông (nguồn mạng sina TQ)

Trang mạng "Tầm nhìn" Trung Quốc ngày 26 tháng 3 đưa tin, tàu khu trục tên lửa Type 052D gần đây lại có các động thái mới, trong tài liệu giới thiệu về tàu khu trục mới nhất Type 052D của Trung Quốc của trang bách khoa wiki đã công khai tiến độ chế tạo mới nhất của nó.

Theo trang thông tin này, Trung Quốc sẽ chế tạo 10 chiếc, 3 hạm đội lớn đều sẽ được biên chế. Có dân mạng phân tích cho rằng, tàu khu trục tên lửa Type 052D cơ bản sẽ chế tạo 12 chiếc, mỗi hạm đội được biên chế 4 chiếc. Trong khi đó, mạng sina Trung Quốc ngày 27 tháng 2 cho rằng, sản lượng tàu khu trục Type 052D sẽ trên 6 chiếc và từng bước nâng lượng giãn nước lên 10.000 tấn.

Tàu khu trục Type 052D là tàu khu trục tên lửa thế hệ mới nhất của Hải quân Trung Quốc, hiện đã đưa vào hoạt động 1 chiếc, lắp đặt thiết bị trên tàu 2 chiếc, đang chế tạo 2 chiếc. Là phiên bản cải tiến mới nhất của tàu khu trục Type 052C, cũng là một loại tàu khu trục phòng không hiện đại hóa trang bị radar mảng pha và hệ thống tên lửa phòng không khu vực bắn thẳng đứng, kế tiếp tàu khu trục Type 052C của Trung Quốc.

Trên tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc ngày 20 tháng 3 cho rằng, tàu khu trục Type 052D đã trang bị hạm pháo mới, hệ thống radar “Aegis Trung Hoa” và hệ thống vũ khí bắn thẳng đứng tương tự Type MK41 Mỹ, vì vậy nó luôn gây chú ý.

Hai tàu khu trục tên lửa Type 052D Trung Quốc xuất hiện ở quân cảng trên Biển Đông, trong đó 1 chiếc chưa sơn số hiệu (nguồn mạng sina TQ)

Theo mạng “Tầm nhìn”, tàu khu trục Type 052D là loại tàu chiến thứ 6 trang bị radar mảng pha chủ động 4 mặt và thiết bị bắn thẳng đứng thông dụng, kế tiếp sau tàu hộ vệ lớp Sachsen Đức, tàu hộ vệ lớp De Zeven Provicien Hà Lan, tàu hộ vệ lớp Iver Huitfeldt Đan Mạch, tàu hộ vệ lớp Akizuki và tàu khu trục trực thăng lớp Hyuga Nhật Bản. Điều này đánh dấu, Trung Quốc đứng vào hàng ngũ những nước sở hữu tàu phòng không tiên tiến trên thế giới. Chiếc tàu khu trục Type 052D thứ năm được tiết lộ đã cho thấy Trung Quốc trở thành nước sở hữu số lượng loại tàu này nhiều nhất.

Chiếc tàu khu trục Type 052D đầu tiên được Trung Quốc đặt tên là Côn Minh, số hiệu 172, hạ thủy ngày 28 tháng 8 năm 2012, chính thức gia nhập Hải quân Trung Quốc ngày 21 tháng 3 năm 2014, biên chế cho Hạm đội Nam Hải, triển khai ở Biển Đông.

Theo tờ “Hoàn Cầu” ngày 20 tháng 3, gần đây, dân mạng đã chụp được 2 tàu khu trục mới chế tạo của Trung Quốc xuất hiện trong cùng một bức ảnh. Được biết, trong đó 1 chiếc đã hoàn thành, còn cột buồm một 1 chiếc khác đang lắp giàn giáo.

Mạng sina Trung Quốc ngày 27 tháng 2 thậm chí đăng một số hình ảnh cho thấy, có 2 tàu khu trục tên lửa Type 052D xuất hiện ở quân cảng trên Biển Đông, trong đó có một chiếc chưa sơn số hiệu.

Ngoài ra, trang mạng quân sự sina Trung Quốc ngày 26 tháng 3 cũng đã đăng nhiều hình ảnh về tàu khu trục tên lửa mới nhất Type 052D của Trung Quốc.

Hai tàu khu trục tên lửa Type 052D mới cùng xuất hiện trong một hình ảnh (nguồn báo Hoàn Cầu Trung Quốc)

Theo giới thiệu của mạng sina Trung Quốc ngày 27 tháng 2, tàu khu trục Type 052D được thiết kế tàng hình, trang bị radar tiên tiến, hệ thống bắn thẳng đứng tăng cường, tua bin khí nội, đại diện cho trình độ cao nhất của tàu chiến mặt nước cỡ lớn hiện có của Hải quân Trung Quốc.

Theo bài báo, tàu này giúp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách tổng thể về công nghệ với tàu khu trục Arleigh-Burke II của Quân đội Mỹ, đã trang bị rất nhiều vũ khí mũi nhọn.

Bài báo cho rằng, những năm gần đây, việc chế tạo tàu khu trục tên lửa của Trung Quốc lần lượt “bùng nổ”, sau khi được cải tiến mấy năm qua, tàu khu trục phòng không mới bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Tàu này được coi là tàu phòng không chủ lực của cụm chiến đấu tàu sân bay nội Trung Quốc trong tương lai.

Trong mấy năm qua, từ báo chí Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc đã cởi mở hơn trong việc tuyên truyền các loại vũ khí trang bị của họ, thể hiện “trạng thái bình thường mới” của Quân đội Trung Quốc, đặc biệt là có ý đồ răn đe các đối thủ trong và ngoài khu vực, nhất là liên quan đến các chủ trương, yêu sách của Trung Quốc, trong đó có yêu sách “đường lưỡi bò” phi pháp ở Biển Đông - PV.

Tàu khu trục tên lửa Côn Minh 172 Type 052D, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc

Một số thông số tính năng của tàu khu trục tên lửa Type 052D:

Tổng hợp từ nhiều trang mạng báo chí Trung Quốc cho thấy, tàu khu trục tên lửa Type 052D có những thông số tính năng, vũ khí trang bị như sau:

- Lượng giãn nước 7.500 tấn

- Dài 155,5 m

- Rộng 17,2-18 m,

- Mớn nước 6 - 6,5 m,

- Động cơ CODOG: 2 động cơ tua bin khí QC208, công suất 37.500 mã lực x 2; 2 động cơ diesel MTU12V1163TB83, tổng công suất trên 13.000 mã lực

- Tốc độ khoảng 30 hải lý/giờ

- Khả năng chạy liên tục 4.500 hải lý (tốc độ 18 hải lý/giờ)

- Thủy thủ đoàn 280 người

- Thiết bị định vị thủy âm H/SJD-9

Tàu khu trục tên lửa Côn Minh Type 052D của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc

- Hệ thống tìm kiếm:

Radar điều khiển hỏa lực H/LJP-349 và H/LJP-344A

Radar mảng pha quét điện tử chủ động H/LJG-346A

Radar tìm kiếm đối hải siêu tầm nhìn H/LJQ-366

Radar tìm kiếm đối hải tầng thấp H/LJQ-364

Radar cảnh báo sớm đối không H/LJQ-517B

- Hệ thống tác chiến điện tử:

Hệ thống đối kháng điện tử H/RJZ-726

4 máy phóng gây nhiễu 18 nòng H/RJZ-726-4A

- Vũ khí trang bị:

Hệ thống bắn thẳng đứng: 64 ống bắn tên lửa, có thể bắn tên lửa hành trình DH-10, tên lửa phòng không tầm xa HQ-9, tên lửa phòng không tầm trung HHQ-16, tên lửa chống hạm tầm xa YJ-18 và YJ-62, tên lửa chống hạm C-Club-N.

1 máy bắn tên lửa phòng không tầm gần HQ-10, 24 nòng

1 pháo nòng đơn 130 mm H/PJ-38

1 pháo bắn nhanh 7 nòng 30 mm H/PJ-12

2 máy phóng ngư lôi 324 mm Type 7424, 6 ống phóng

2 máy bay trực thăng săn ngầm Z-9A hoặc Ka-28

Tàu khu trục Côn Minh Type 052D, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
Đông Bình (Tổng hợp từ báo chí Trung Quốc)