Ukraine cáo buộc hình sự Yanukovych âm mưu chiếm đoạt quyền lực

09/04/2015 14:20
Nguyễn Hường
(GDVN) - Cơ quan An ninh Ukraine đã mở một vụ án hình sự chống lại cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.

RIA Novosti ngày 9/5 dẫn tuyên bố của đại diện chính quyền Ukraine, Carl Volokh trên Facebook cá nhân cho biết, ông Yanukovych cùng một số cựu quan chức cấp cao khác bị cáo buộc âm mưu thay đổi trật tự hiến pháp và chiếm đoạt quyền lực trong nước.

Cựu Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych.
Cựu Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych.

Trong tháng 1/2015, cựu Tổng thống bị lật đổ Yanukovych bị interpol truy nã với tội danh biển thủ công quỹ, tham nhũng, lạm dụng quyền lực trên quy mô lớn và có tổ chức. 

Ngày 20/2, một tòa án ở Kiev đã mở phiên tòa xét xử vắng mặt ông Yanukovych và ban hành lệnh bắt giữ cựu nhà lãnh đạo này. Ngày 6/3/2014, Trưởng Công tố viên Ukraine cáo buộc cựu Tổng thống Yanukovych tạo ra một tổ chức tội phạm để lật đổ trật tự hiến pháp. 

Chủ tịch Quốc hội Ukraine trước đó cũng đã kêu gọi Nga dẫn độ ông Yanukovych cùng "đồng bọn" về nước xét xử. Tuy nhiên, phía Nga đã từ chối đề nghị này vì cho rằng nó xuất phát từ các động cơ chính trị./.

Nguyễn Hường