Ước mơ "Mỗi ngày một bữa thịt" thành hiện thực

29/09/2011 20:43
Báo Giáo Dục Việt Nam
(GDVN) - Thứ 7 ngày 1/10, Đoàn công tác của Báo GDVN sẽ rời HN đến với Suối Giàng để thực hiện lời hứa chung tay với ông Trần Đăng Tuấn hiện thực hóa Dự án..
Mặc dù Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc được dự báo là mưa bão trong vài ngày tới, chuyến đi "Mỗi ngày một bữa thịt" đến Suối Giàng của đoàn phóng viên, biên tập viên Báo điện tử Giáodục Việt Nam cùng các nhà hảo tâm sẽ vẫn lên đường như dự kiến (sáng thứ 7, ngày 1/10/2011).

Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng, ở nơi vùng núi xa xôi đó, nhiều em nhỏ vẫn đang run trong cái đói, cái lạnh. Các em đang rất cần được sưởi ấm bằng những tình thương yêu của độc giả, các nhà hảo tâm cả nước.

Trong thời gian tới, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động từ thiện, để không chỉ các em nhỏ ở Suối Giàng, mà nhiều em nhỏ ở các vùng núi xa xôi khác cũng được ấm lòng bởi những tình thương yêu như vậy.

Sau bài viết về ước mơ Bữa cơm có thịt cho học sinh nội trú Suối Giàng (Yên Bái) của nhà báo Trần Đăng Tuấn, nguyên phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam quyết định lập đoàn công tác gồm những nhà hảo tâm mang tiền, quà lên Suối Giàng, chung tay với “Dự án mỗi ngày một bữa thịt” của ông Tuấn.

Báo GDVN trân trọng cảm ơn Quý độc giả, những nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp để biến ước mơ của các học sinh nội trú Suối Giàng và nhiều vùng khác, thành hiện thực. Ngay ngày mai thôi, ước mơ "mỗi ngày một bữa thịt" của các em học sinh nghèo nơi đây sẽ biến thành hiện thực.
Ảnh: Lê Anh Dũng
Ảnh: Lê Anh Dũng

Độc giả Mai Thị Lan Hương đã gửi 2,5 tạ gạo đến Báo để nhờ chuyển đến các em nhỏ Suối Giàng
Độc giả Mai Thị Lan Hương đã gửi 2,5 tạ gạo đến Báo để nhờ chuyển đến các em nhỏ Suối Giàng

Ngay trong ngày 29/9, nhiều tấm lòng hảo tâm đã gửi đến Báo Giáo dục Việt Nam những phần quà ủng hộ các em HS nghèo ở Suối Giàng:

- Nhóm bloger chuyên làm từ thiện: Hạnh Nguyên, Anh Thơ, Thanh Chung, Siren, anh Thắng, chị Thủy, Quyên sumer...: ủng hộ 12.250.000 đ + 300 quần thể thao mới + 200 áo phông cho học sinh + 7 áo rét mới cho thầy cô giáo.

- Hoa hậu thân thiện Lisa Vân Anh ủng hộ 10.000.000 đ

- Độc giả Mai Thị Lan Hương ủng hộ 250 kg gạo ngon.

- GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Nguyên Phó chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, nhân giao lưu trực tuyến tại báo, đã ủng hộ 500.000 đ.

- Đặng Tuyết Nga (Hà Nội) ủng hộ 2.000.000đ

- Cháu Thuỷ Tiên (lớp 2D, trường Tiểu học Tràng An, HN) ủng hộ 250.000đ

- Cháu Cát Tường (lớp mẫu giáo lớn, trường mầm non Lý Thường Kiệt) ủng hộ 250.000đ

- Độc giả Hoang Lan Thanh ủng hộ 5.000.000đ

- Độc giả Hồ Đắc Tuệ, SĐT: 0937317666, ủng hộ 5.000.000đ

- Một độc giả (giấu tên) ủng hộ 100.000đ.

- Minh - Sinh viên ĐH Ngoại Thương Hà Nội, ủng hộ 200.000đ

- Hoàng Minh, SĐT: 01637293238, ủng hộ 1.000.000đ

- Nguyễn Văn Sơn, SĐT: 01272124605, ủng hộ 1.000.000đ

- Độc giả Phạm Phúc Hưng ủng hộ 100.000đ

- Độc giả Bùi Lan Phương ủng hộ 100.000đ

- Trần Thị Thanh Tâm ủng hộ 500.000đ

- Cháu Lê Nguyễn Sơn Tùng ủng hộ 200.000đ

- Nguyễn Thị Phương Thảo ủng hộ 1.000.000đ

- Tang Chanh Dai ủng hộ 500.000đ

- Trần Thị Hồng Bích ủng hộ 200.000đ

- Mr Yee Lip Chee (Singapore) ủng hộ 500.000đ

- Nguyễn Thị Bạch Tuyết ủng hộ 1.000.000đ

- Hoàng Thị Phương ủng hộ 200.000đ

- Nguyen Ngoc Doi ủng hộ 200.000đ

- Hoàng Mai ủng hộ 2.000.000đ

- Phùng Thị Mỹ Hạnh ủng hộ 200.000đ

- Nguyễn Sỹ Nam ủng hộ 500.000đ

- Độc giả (giấu tên) ủng hộ 200.000đ

- Độc giả (giấu tên) ủng hộ 100.000đ

- Độc giả (giấu tên) ủng hộ 200.000đ

- Độc giả (giấu tên) ủng hộ 200.000đ

- Độc giả (giấu tên) ủng hộ 1.000.000đ

- Độc giả (giấu tên) ủng hộ 300.000đ

- Phan Đức Linh - Cty Cổ phần Dầu thực vật Tường An ủng hộ 2.000.000đ

- Độc giả Nguyễn Phương Thúy (Thái Bình) ủng hộ 100.000đ

- Độc giả Đỗ Xuân Trung (Phú Thọ), ủng hộ 100.000đ

- Độc giả Nguyễn Hữu Bắc (Thái Bình) ủng hộ 100.000đ

- Độc giả Tuấn Nam (ĐH Sư phạm Hà Nội)) ủng hộ 100.000đ

- Độc giả Quốc Long (Hải Phòng) ủng hộ 100.000đ

- Độc giả Nguyễn Phương Hà ủng hộ 300.000đ

- Độc giả Đặng Vũ Khôi ủng hộ 1.000.000đ

- Độc giả Nguyen Canh Quang ủng hộ 1.000.000đ

-  Độc giả Mai Thanh Ha ủng hộ 200.000đ

- Độc giả Nguyen Minh Su ủng hộ 300.000đ

- Độc giả Tran Van Hoa ủng hộ 100.000đ

- Độc giả (giấu tên) ủng hộ 500.000đ

- Độc giả (giấu tên) ủng hộ 200.000đ

- Độc giả Xuan Thu Hien ủng hộ 300.000đ

- Độc giả Pham Minh Tuan ủng hộ 500.000đ

- Độc giả Nguyen Thi Kim Lien ủng hộ 500.000đ

- Độc giả Ng.Son ủng hộ 500.000đ

- Độc giả Le Hai Nam ủng hộ 500.000đ

- Độc giả Nguyễn Thúy Mai ủng hộ 1.000.000đ

- Độc giả Hoàng Phương Chi ủng hộ 1.000.000đ

- Độc giả Nguyễn Thị Hoàng Lan ủng hộ 500.000đ

- Độc giả Hoang Chi ủng hộ 200.000đ

- Độc giả Nguyễn Anh Tuấn ủng hộ 200.000đ

- Độc giả Bùi Khương (Thái Bình) ủng hộ 100.000đ

-Độc giả (giấu tên) ủng hộ 4.000.000đ

-Độc giả (giấu tên) ủng hộ 300.000đ

- Nguyễn Thị Bạch Yến (Phú Thọ) ủng hộ 100.000đ

- - Em Lê Đức Hướng (lớp 12A4, trường THPT Cầu Giấy - HN) ủng hộ 100.000đ

- Cháu Lê Đức Trung (lớp 2A1 trường Tiểu học Cầu Diễn - HN) ủng hộ 100.00đ

-Phan Thị Doan (Hải Phòng) ủng hộ 100.000đ

- Nguyễn Thị Diệu Lan (Phú Diễn -Từ Liên - HN) ủng hộ 200.000đ

- Phan Hồng Sơn (Việt Trì - Phú Thọ) ủng hộ 700.000đ

- Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết ủng hộ 500.000đ

- Độc giả Nguyễn Tiến Bình (Phú Thọ) ủng hộ 500.000đ

- Độc giả Vũ Thị Hồng Nhung (Phú Thọ) ủng hộ 100.000đ

- Cháu Nguyễn Vũ Hoàng (lớp 1A1 - trường Tiểu học Ngôi Sao - HN) - ủng hộ 100.000đ

- Cháu Nguyễn Bình Minh (lớp nhỡ 1 - trường mầm non Vimexco) ủng hộ 100.000đ

- Độc giả Trịnh Văn Mão (Hải Phòng) ủng hộ 100.000đ

- Lê Quý hợi (Thái Nguyên) ủng hộ 100.000đ

- Tống Khánh Linh (Phú Thọ) ủng hộ 100.000đ

- Bùi Ngọc Cải (Hà Nộ) ủng hộ 500.000đ

- Vũ Thị Minh Thương (Thái Bình) ủng hộ 200.000đ

- Phạm Đình Mạnh (Thanh Hóa) ủng hộ 100.000đ

- Nguyễn Trường Thống Nhất (VitToise, 519 Kim Mã) ủng hộ 1.000.000đ

- Trần Cao Nguyên (Hà Tĩnh) ủng hộ 100.000đ

- Trần Thị Dần (Hà Nội) ủng hộ 100.000đ

- Vũ Thị Minh Thường (Hà Nội) ủng hộ 500.000đ

- Bùi Thị Hải Yến (Hà Nội) ủng hộ 500.000đ

- Độc giả Nga (Hà Nội) ủng hộ 2.000.000đ

-Độc giả (giấu tên) ủng hộ 500.000đ

- Độc giả Quach Hong Man ủng hộ 500.000đ

- Độc giả Vũ Tuấn Anh ủng hộ 400.000đ

- - Độc giả Nguyễn Ngọc Bảng (Hà Đông, Hà Nội) ủng hộ 1.000.000đ

- Độc giả Lê Quỳnh Tiên (Đà Lạt) ủng hộ 200.000đ

- Độc giả Nguyễn Hà Anh (Hà Nội) ủng hộ 200,000đ

- Nguyễn Đỉnh (Nam Định) ủng hộ 200.000đ

- Đức Giang (Hà Nội) ủng hộ 200.000đ

- Cháu Nguyễn Thanh Bình (lớp 1E, trường TH Nghĩa Tân) ủng hộ 500.000đ

- Nguyễn Hường (Thái Bình) ủng hộ 500.000đ

- Lưu Thị Hoà (Đông Anh, HN) ủng hộ 100.000đ

- Mai Thị Oanh (Bạn đọc tại CH Séc) ủng hộ 4.000.000đ   

- Nguyễn Thị Thúy Hồng (Hà Nội) ủng hộ 1.000.000    

- Hệ thống BachKhoa-Aptech và AzLand ủng hộ 5.000.000đ và 7.000.000 (hiện vật: Mỳ tôm, bột canh, bột nêm, nước mắm...)

- Nhóm ABBANK ủng hộ:

+ 52 bộ áo len + tất cho HS Trung học.

+ 64 đôi giầy cho học sinh tiểu học.

+ 93 đôi tất cho HS tiểu học.

+ Công ty du lịch Mai Hương ủng hộ 1 chuyến xe.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách Quý độc giả và các nhà hảo tâm trên Báo.

Mời bạn đọc nhấn F5 để tiếp tục cập nhật!


Số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm đã được chuyển đến tòa soạn qua hệ thống tự động của ngân hàng. Vì thế, có nhiều độc giả không công khai tên (hoặc tên không dấu), nên trong quá trình cập nhật danh sách, Báo GDVN xin phép được ghi khách quan như trên.

Còn rất nhiều nơi các em học sinh phải sống trong cảnh khốn khó như Suối Giàng. Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nhà hảo tâm tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện đến các vùng miền khác.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin được gửi về:
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, số 147 phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số tài khoản: 0541101464009, Ngân hàng Quân đội MB Thăng Long
Điện thoại: 0938766888


Báo Giáo Dục Việt Nam