Hai nữ sinh đánh nhau, gọi “dân anh chị” đến giải quyết

22/04/2015 07:20
Trúc Linh
(GDVN) - Sau khi dùng nắm đấm giải quyết mâu thuẫn, hai nữ sinh lớp 9 đã gọi “tay anh chị” hẹn sau giờ tan học sẽ giải quyết mâu thuẫn.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 21/4, tại trường THCS Phường 7, TP. Cà Mau (Cà Mau). Vụ ẩu đả này khiến cả hai cùng bị thương.

Chiều cùng ngày, Công an phường 7 xác nhận thông tin trên và cho biết, đang phối hợp với Ban giám hiệu Trường tiến hành xử lý các nữ sinh tham gia đánh nhau của trường.

Thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, nên trong giờ ra chơi vào sáng cùng ngày, giữa hai nữ sinh Đỗ Mộng Kh. và Nguyễn Bảo Ch. (cùng học lớp 9B) đã xảy ra đánh nhau, khiến cả hai bị sưng và chầy xước, nhưng được bạn cùng trường và các thầy cô can ngăn.

Hai nữ sinh đánh nhau, gọi “dân anh chị” đến giải quyết ảnh 1
Hai nữ sinh Đỗ Mộng Kh. (bên phải) và Nguyễn Bảo Ch.

Sau đó, cả hai hẹn nhau thanh toán sau giờ tan trường rồi điều gọi “tay anh chị” đến trợ giúp. Đúng hẹn, trước cổng Trường có hai nhóm người bịt mặt, vác theo mã tấu chuẩn bị xử nhau, thì bị Công an phường 7 đến trấn áp, các đối tượng tháo chạy khỏi hiện trường.

Trúc Linh