Đô đốc R.K. Dhowan: Hải quân Ấn Độ thực lực hùng hậu, đối phó mọi đe dọa

23/04/2015 07:40
Việt Dũng
(GDVN) - Tàu khu trục INS Visakhapatnam mới nhất sẽ làm cho kẻ thù khó phát hiện, đã tăng cường năng lực săn ngầm, ngăn chặn Trung Quốc xâm phạm Ấn Độ Dương.
Ngày 20 tháng 4 năm 2015, Ấn Độ hạ thủy tàu khu trục INS Visakhapatnam
Ngày 20 tháng 4 năm 2015, Ấn Độ hạ thủy tàu khu trục INS Visakhapatnam

Trang mạng "Thời báo Hindustan" Ấn Độ ngày 20 tháng 4 đăng bài viết "Tàu chiến lớn nhất INS Visakhapatnam Ấn Độ xuất hiện ở nhà máy đóng tàu Mazagao". Sau đây là nội dung cụ thể của bài viết này:

Tàu khu trục tàng hình lớn nhất, mới nhất INS Visakhapatnam của Ấn Độ hôm nay (ngày 20 tháng 4 năm 2015) hạ thủy ở nhà máy đóng tàu Mazagao. Đây là chiếc đầu tiên trong số 4 tàu khu trục tàng hình tên lửa của chương trình P-15B Ấn Độ.

Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Robin K. Dhowan cho biết, hiện nay, rất nhiều nhà máy đóng tàu ở các khu vực của Ấn Độ đang chế tạo 48 loại tàu, chẳng hạn tàu ngầm, tàu sân bay, tàu hộ vệ và tàu khu trục. Tàu khu trục INS Visakhapatnam hạ thủy tiếp tục là một cột mốc của Hải quân Ấn Độ.

Đô đốc R.K. Dhowan cho biết: "Ngoại hình và sàn của tàu INS Visakhapatnam đều đã áp dụng thiết kế tàng hình, sẽ làm cho kẻ thù rất khó phát hiện nó". Dhowan khẳng định: "Thực lực của hải quân nước ta (Ấn Độ) hùng hậu, có thể ứng phó các loại mối đe dọa".

Quan chức Ấn Độ cho biết, tàu chiến này là phiên bản tiếp theo của tàu khu trục lớp Kolkata thuộc chương trình P-15A, đã được cải tiến về chức năng (công nghệ tàng hình, năng lực phòng không). 

Tàu INS Visakhapatnam sẽ trở thành tàu khu trục có trọng tải lớn nhất hiện có của Ấn Độ và sẽ trang bị radar cảnh báo sớm giám sát mối đe dọa đa năng (IAI EL/M-32 MF-STAR) do Israel sản xuất và radar tìm kiếm đối không sóng ngắn LW-08 D-band.

Ngày 20 tháng 4 năm 2015, Ấn Độ hạ thủy tàu khu trục INS Visakhapatnam
Ngày 20 tháng 4 năm 2015, Ấn Độ hạ thủy tàu khu trục INS Visakhapatnam

Điều này sẽ cung cấp thông tin ngắm chuẩn cho 32 quả tên lửa hạm đối không tầm xa Barak-8/NG trên tàu chiến (thử nghiệm thành công ở Israel vào tháng 11 năm 2014). Ngoài ra, tàu này sẽ còn triển khai 8 quả tên lửa BrahMos tầm bắn 290 km. Tàu INS Visakhapatnam đến tháng 7 năm 2018 mới biên chế cho Hải quân Ấn Độ.

Tàu khu trục lớp Kolkata và tàu khu trục Visakhapatnam của Hải quân Ấn Độ mặc dù có thiết kế thân tàu giống nhau và tua-bin chạy ga do Ukraine chế tạo, nhưng giữa chúng có một số chỗ khác nhau quan trọng. 

Tàu khu trục Visakhapatnam sẽ trang bị một khẩu pháo chính 127 mm, trong khi đó tàu khu trục Kolkata trang bị pháo bắn siêu nhanh 76 mm. Hai loại tàu khu trục đều trang bị pháo phòng thủ gần AK-630 (4 hệ thống).

Tàu này còn được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tác chiến trong môi trường có phóng xạ hạt nhân và sinh hóa, đã tăng cường năng lực săn ngầm, theo đó tăng cường mạnh mẽ sức chiến đấu cho Hải quân Ấn Độ.

Đô đốc R.K. Dhowan cũng đã nói đến tình hình chế tạo của tàu INS Visakhapatnam và vũ khí trang bị trên tàu. Ông cho biết: "90% bộ phận thân tàu được chế tạo trong nước, tỉ lệ tự chế tạo bộ phận hệ thống đẩy chiếm 60%, hệ thống vũ khí chiếm 30 - 40%".

Ngày 20 tháng 4 năm 2015, Ấn Độ hạ thủy tàu khu trục INS Visakhapatnam. Trong hình là Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ R.K. Dhowan phát biểu tại lễ hạ thủy.
Ngày 20 tháng 4 năm 2015, Ấn Độ hạ thủy tàu khu trục INS Visakhapatnam. Trong hình là Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ R.K. Dhowan phát biểu tại lễ hạ thủy.

Tàu khu trục INS Visakhapatnam sẽ trở thành con thú lớn trên biển của bản thân Ấn Độ:

Nó là một trong những thành quả của chương trình P-15B tiêu tốn 293,4 tỷ rupee (1 USD khoảng 63 rupee), do Tổng cục thiết kế Hải quân Ấn Độ thiết kế, chương trình này sẽ chế tạo 4 chiếc tàu chiến như vậy, đều do nhà máy đóng tàu Mazagao ở Mumbai phụ trách sản xuất.

Tàu khu trục INS Visakhapatnam dài 163 m, rộng 17 m, sẽ do 4 tua-bin chạy ga đẩy, tốc độ thiết kế là từ 30 hải lý/giờ trở lên, lượng giãn nước khoảng 7.300 tấn.

Loại tàu khu trục tàng hình tự thiết kế này sẽ trang bị loại vũ khí, bộ cảm biến mới nhất, hệ thống tình báo chiến đấu tiên tiến, hệ thống quản lý thống nhất, hệ thống phân phối động lực mũi nhọn và rất nhiều trang bị tiên tiến khác.

4 khẩu pháo bắn nhanh 30 mm giúp cho tàu chiến này có năng lực phòng thủ gần, pháo chính giúp cho nó có thể cung cấp hỗ trợ hỏa pháo trên biển hiệu quả. Ngư lôi (bệ bắn 2 ống) và thiết bị bắn đạn rocket (RBU-6000 Smerch-2) được nghiên cứu chế tạo trong nước sẽ giúp cho năng lực săn ngầm của nó mạnh hơn.

Theo mạng “Tầm nhìn” Trung Quốc ngày 22 tháng 4, tàu này còn có thể chở 2 máy bay trực thăng đa năng như Sea King hoặc HAL Dhruv. Tàu này sẽ là tàu đa năng, có thể hỗ trợ cho cụm chiến đấu tầm xa và mặt đất. Đây sẽ là một tài sản mới đáng hoan nghênh, bởi vì Hải quân Ấn Độ muốn ngăn chặn Trung Quốc xâm phạm Ấn Độ Dương, đặc biệt là tăng cường năng lực tác chiến săn ngầm cho Ấn Độ.

Ngày 20 tháng 4 năm 2015, Ấn Độ hạ thủy tàu khu trục INS Visakhapatnam
Ngày 20 tháng 4 năm 2015, Ấn Độ hạ thủy tàu khu trục INS Visakhapatnam
Việt Dũng