Ông Nguyễn Văn Linh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

28/04/2015 06:29
Ngọc Quang
(GDVN) - Ông Nguyễn Văn Linh nhận được số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Trước đó, ông Linh giữ chức Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang.

Chiều 27/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVII đã tổ chức kỳ họp thứ 12, bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Với số phiếu tín nhiệm cao (73/73 phiếu hợp lệ), ông Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Văn Linh (thứ ba từ trái sang) - tân Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. ảnh: bacgiang.gov.vn
Ông Nguyễn Văn Linh (thứ ba từ trái sang)  - tân Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. ảnh: bacgiang.gov.vn

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Bùi Văn Hải (trước đó đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị lần thứ 19 và có quyết định chuẩn y kết quả bầu cử của Ban Bí thư Trung ương Đảng, để thay nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Trần Sỹ Thanh đã được Bộ Chính trị điều động, phân công công tác về làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng đã thông qua các nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Ngô Minh Tiến, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, do trước đó ông Ngô Minh Tiến đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu I; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với các ông Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang và Hoàng Công Mừng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1959, quê quán xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; trình độ học vấn: thạc sỹ Luật, cao cấp chính trị.

Ông Linh đã từng kinh qua các chức vụ: giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngọc Vân và Hợp Đức (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), Chánh văn phòng Huyện ủy Tân Yên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tân Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Liên quan tới nhân sự ở địa phương, chiều 24/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 đã triệu tập kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để thảo luận và quyết định công tác cán bộ của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp này, với 47/48 phiếu đồng ý, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bầu kiêm nhiệm làm Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. ảnh: vinhphuc.gov.vn
Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bầu kiêm nhiệm làm Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. ảnh: vinhphuc.gov.vn

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Hoàng Thị Thúy Lan đã từng kinh qua các vị trí như Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc.

Cũng trong ngày 24/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (bất thường) bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Các ông Trương Minh Hiến và Bùi Quang Cẩm đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với số phiếu lần lượt là 43/47 và 45/47.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Trước đó, ông Đông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhất trí với tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Hồng Nga nghỉ hưu.

Ông Trương Minh Hiến, sinh năm 1960 tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, tốt nghiệp Đại học Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bùi Quang Cẩm, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, sinh năm 1960, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, là cử nhân Đại học Sư phạm, Cao cấp lý luận chính trị.

Ngọc Quang