Tàu ngầm lớp Nguyên Trung Quốc có khả năng thắng thầu ở Thái Lan

02/05/2015 07:43
Việt Dũng (nguồn mạng sina Trung Quốc)
(GDVN) - Thái Lan có kế hoạch mua 3 tàu ngầm trị giá 1 tỷ USD, đưa ra yêu cầu vào cuối năm 2015, thời gian cung ứng 5 - 6 năm; Tư lệnh Hải quân Thái Lan đã thăm TQ...
Tàu ngầm thông thường lớp Nguyên của Trung Quốc (nguồn mạng sina TQ)
Tàu ngầm thông thường lớp Nguyên của Trung Quốc (nguồn mạng sina TQ)

Mạng tin tức tổ hợp công nghiệp quân sự Nga ngày 30 tháng 4 đưa tin, Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí thế giới (TSAMTO) Nga ngày 29 tháng 4 chỉ ra, Bộ tư lệnh Hải quân Thái Lan gần đây đã đệ trình kiến nghị thực hiện kế hoạch mua sắm tàu ngầm động cơ phi hạt nhân lên Chính phủ, tàu ngầm lớp Nguyên Type 041 của Trung Quốc có khả năng chiến thắng.

Theo bài báo, Tư lệnh Hải quân Thái Lan, Đô đốc Kraisorn Chansuvanich nói với tờ "Bưu điện Bangkok" rằng, văn kiện đã giao cho Văn phòng Chính phủ, trong thời gian tới sẽ tiến hành nghiên cứu. Đối với vấn đề này, Bộ Tư lệnh Hải quân Thái Lan đã thành lập ủy ban chuyên môn, do Trợ lý Tư lệnh Hải quân lãnh đạo, phụ trách đưa ra quyết định lựa chọn nhà thầu chế tạo tàu ngầm thông thường.

Cơ quan nghiên cứu Nga trước đó từng cho rằng, Hải quân Thái Lan có kế hoạch mua sắm 3 tàu ngầm trong vài năm tới. Do nguồn vốn tài chính hạn chế, có thể phân chia ra vài giai đoạn để mua sắm. Dự đoán, giá cả mua là 1 tỷ USD. Nếu Chính phủ cấp phát nguồn vốn tương ứng, Thái Lan dự kiến sẽ yêu cầu về vấn đề cung ứng tàu ngầm trước cuối năm nay (2015).

Tàu ngầm thông thường lớp Nguyên của Trung Quốc (nguồn mạng sina TQ)
Tàu ngầm thông thường lớp Nguyên của Trung Quốc (nguồn mạng sina TQ)

Trước đó, trong khuôn khổ đánh giá sơ bộ do chuyên gia Thái Lan tiến hành, Nga tiếp thị tàu ngầm diesel-điện Type 636 cho Hải quân Thái Lan, Trung Quốc giới thiệu tàu ngầm lớp Nguyên Type 041, Công ty hệ thống tàu thủy ThyssenKrupp Đức tiếp thị tàu ngầm Type 209/1400 và Type 210, Công nghiệp nặng Hyundai Hàn Quốc giới thiệu tàu ngầm HDS-500RTN, Công ty Saab AB Thuỵ Điển tiếp thị tàu ngầm tương lai Type A26. Dự tính, Công ty đóng tàu và công trình biển Daewoo Hàn Quốc cũng sẽ tham gia cạnh tranh, đưa ra tàu ngầm lớp Chang Bogo Type 209.

Đầu tháng 4 năm nay, trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết, tại Bắc Kinh, ông dự định thảo luận sơ bộ khả năng mua sắm 2 tàu ngầm thông thường trị giá 36 tỷ baht.

Sau đó, Tư lệnh Hải quân Thái Lan, Đô đốc Kraisorn Chansuvanich ngày 27 tháng 4 xác nhận, ông là một thành viên của đoàn đại biểu Thái Lan đã đến thăm Trung Quốc, mục đích là tìm hiểu thực địa tàu ngầm lớp Nguyên sử dụng mô đun do Nga chế tạo.

Tàu ngầm thông thường lớp Nguyên của Trung Quốc (nguồn mạng sina TQ)
Tàu ngầm thông thường lớp Nguyên của Trung Quốc (nguồn mạng sina TQ)

Ủy ban chuyên môn do Bộ tư lệnh Hải quân Thái Lan thành lập sẽ đánh giá tính năng, phạm vi bảo trì tàu ngầm và kế hoạch đào tạo nhân viên do các bên giới thiệu. Vì mục đích này, thành viên ủy ban dự định thăm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Đức và Thuỵ Điển. Dự tính, cần thời gian 3 tháng mới có thể đưa ra quyết định.

Tư lệnh Hải quân Thái Lan cho rằng, về tổng thể, xét tới thời gian chế tạo tàu ngầm và đào tạo nhân viên cần thiết, tiến trình cung ứng toàn bộ tàu ngầm có thể cần 5 - 6 năm.

Hiện nay, Hải quân Thái Lan không trang bị tàu ngầm. Đồng thời, phần lớn các nước châu Á-Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Singapore đã nhận được tàu ngầm trong mấy năm gần đây.

Tàu ngầm thông thường lớp Nguyên của Trung Quốc (nguồn mạng sina TQ)
Tàu ngầm thông thường lớp Nguyên của Trung Quốc (nguồn mạng sina TQ)
Tàu ngầm tương lai A26 Thụy Điển (tưởng tượng)
Tàu ngầm tương lai A26 Thụy Điển (tưởng tượng)
Tàu ngầm thông thường lớp Kilo do Nga chế tạo
Tàu ngầm thông thường lớp Kilo do Nga chế tạo
Tàu ngầm thông thường Type 209 Hàn Quốc
Tàu ngầm thông thường Type 209 Hàn Quốc
Việt Dũng (nguồn mạng sina Trung Quốc)