FBI bối rối với khoản tiền thưởng 25 triệu USD liên quan đến Bin Laden

04/05/2011 10:32
(GDVN)- Bin Laden đã bị bắn trúng đầu phía trên mắt trái, một mảnh xương sọ của trùm khủng bố này đã bị văng ra ngoài.

(GDVN) - Ngày 4/5 mạng China News - Trung Quốc đưa tin, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa đưa ra cảnh báo, những bức ảnh được cho là chụp xác chết của Bin Laden đang lưu truyền trên mạng Internet rất có thể chứa virus độc hại.

Sự kiện trùm khủng bố Osama Bin Laden bị lực lượng biệt kích Mỹ bắn chết đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Những kẻ xấu đã lợi dụng sự kiện này tạo ra các tập tin virus ẩn trong các bức ảnh thi thể Bin Laden và tung lên mạng.

Mỹ tăng cường an ninh những nơi trọng yếu đề phòng Taliban báo thù
Mỹ tăng cường an ninh những nơi trọng yếu đề phòng Taliban báo thù

Khi bị nhiễm loại virus này, máy tính sẽ bị đánh cắp thông tin mà người sử dụng không hề hay biết, đồng thời sẽ tự động phát tán sang các máy khác khi người dùng liên hệ với bạn bè, người thân qua e-mail. chát mà có gửi ảnh Bin Laden chứa mã độc.

Báo chí và người dân xem nơi Bin Laden bị bắn chết
Báo chí và người dân xem nơi Bin Laden bị bắn chết

Trong một động thái khác có liên quan, một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết, Bin Laden đã bị bắn trúng đầu phía trên mắt trái, một mảnh xương sọ của trùm khủng bố này đã bị văng ra ngoài.

Ngày 3/5, trong một đoạn băng ghi âm được tung lên mạng, Ahsanullah Ahsan, người được cho là phát ngôn viên lực lượng Taliban tuyên bố, tổ chức khủng bố này sẽ trả thù cho Bin Laden, trong đó Pakistan sẽ là mục tiêu số 1, Mỹ là mục tiêu số 2 trong thời gian 3 tháng tới.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, Thủ tướng Yousuf Raza, Tham mưu trưởng lục quân Ashfaq Parvez Kayani đang là những nhân vật được Taliban xếp vào đầu danh sách ám sát để báo thù cho Bin Laden.

Liên quan đến cái chết của trùm khủng bố này, FBI cũng đang "bối rối" trong việc xử lý khoản tiền 25 triệu USD mà Nhà Trắng tuyên bố thưởng cho ai bắt hoặc bắn chết Bin Laden.

Trong vụ truy kích trùm khủng bố này có rất nhiều nguồn tin tình báo được tích hợp và sử dụng, vì vậy khó có thể tìm ra một cá nhân đủ tiêu chuẩn nhận khoản tiền thưởng này.

{iarelatednews articleid='1509,1543,1540,1601,1588,1585,1577,1492,1565,1538,1544,1542,1511,1520,1513,1505,1494,1515'}

Hồng Thủy (theo China News)