5 sự kiện nổi bật tuần qua

05/07/2015 11:18
Diệu Linh (Tổng hợp)
(GDVN) - Đại tướng Phùng Quang Thanh sang pháp phẫu thuật; 4 người trong một gia đình bị giết chết bí ẩn; Một số phần tử Campuchia khiến 7 người Việt Nam bị thương...

Đại tướng Phùng Quang Thanh sang Pháp trị bệnh

Ngày 1/7, Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương cho biết, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đã đi Pháp trị bệnh từ ngày 24/6. Tối 30/6, ông Thanh đã được phẫu thuật thành công và sẽ về nước trong ít ngày tới.

GS.TS Phạm Gia Khải – Thành viên Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết: “Trước khi ông Thanh sang Pháp điều trị chúng tôi có hội chuẩn kiểm tra sức khỏe 3-4 lần và phát hiện một vết sẹo trong phổi. Vết sẹo này là do vết thương hồi chiến tranh chống Mỹ, khi đó ông Thanh bị tai nạn ô tô và đập ngực vào vô lăng xe ô tô”.

Hiện sức khỏe của ông Phùng Quang Thanh đang ổn định. ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội.
Hiện sức khỏe của ông Phùng Quang Thanh đang ổn định. ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội.

Cũng theo Giáo sư Khải, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã được kiểm tra sức khỏe nhiều lần, nhưng không thấy dấu hiệu gì đặc biệt, không áp xe, không ung thư.

Lý giải tại sao ông Thanh sang Pháp chữa bệnh mà không đi nước khác, Giáo sư Khải cho hay: "Việc cán bộ cấp cao đi sang nước ngoài chữa bệnh là chuyện bình thường, không có gì ghê gớm cả. Ông Thanh sang Pháp chữa bệnh, vì bệnh viện bên Pháp chữa giỏi bệnh u phổi.

Chúng tôi đã hội chẩn với sự có mặt của Đại sứ quán Pháp, tùy viên văn hóa Pháp và Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe T.Ư Nguyễn Quốc Triệu. Việc hội chẩn được thực hiện ở Hà Nội. Hội chẩn xong, chúng tôi quyết định đưa ông Thanh sang Pháp để tiến hành sinh thiết tiếp và phẫu thuật nội soi".

Nhiều thí sinh ngất xỉu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015 kéo dài từ 1 – 4/7 rơi đúng vào thời điểm được đánh giá là nắng nóng nhất trong suốt 40 năm trở lại đây gây ra rất nhiều khó khăn cho cả thí sinh và các phụ huynh.

Sáng 2/7, thí sinh Nguyễn Thị Khánh Huyền (trú thị trấn Ba Đồn, Quảng Bình), dự thi tại điểm thi số 1 Đại học Khoa học Huế (Thừa Thiên - Huế) có biểu hiện choáng, mệt mỏi và ngất xỉu khi chưa làm được 1/3 thời gian. Huyền lập tức được đưa đến phòng y tế của điểm thi. Tuy nhiên, sau đó sức khỏe của nữ sinh không tiến triển nên cán bộ làm công tác thi ở đây đã gọi xe cấp cứu đưa em vào Bệnh viện Đại học Y dược Huế.

Theo các bác sĩ, tình trạng sức khỏe của Khánh Huyền cơ bản hồi phục sau khi nhập viện, dự kiến xuất viện vào trưa cùng ngày để kịp dự thi môn Vật lý vào buổi chiều. Khánh Huyền cho hay, môn Văn mới làm được một phần đọc hiểu trong số 2 phần của đề thi.

Nắng nóng gây nhiều khó khăn cho thí sinh trong đợt thi tốt nghiệp THPT 2015. ảnh: Xuân Trung.
Nắng nóng gây nhiều khó khăn cho thí sinh trong đợt thi tốt nghiệp THPT 2015. ảnh: Xuân Trung.

Cũng trong sáng 2/7, thí sinh Trần Thị Lan (trú tại xã Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình) được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế trong tình trạng đau bụng dữ dội. Lan đang dự thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương và bị ốm khi chưa làm hết 2/3 thời gian. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, thí sinh này bị đau quặn thận, buộc phải làm các xét nghiệm về công thức máu nên hiện chưa thể xuất viện. Điều may mắn là Lan không phải thi buổi chiều nay.

Còn tại điểm thi Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), sau môn thi Văn, thí sinh Nguyễn Hồng Thu (Hải Hậu, Nam Định) đã bị kiệt sức và được sinh viên tình nguyện cõng vào Bệnh viện E gần trường để điều trị.

Vào buổi chiều hôm trước, thí sinh Thu làm bài thi môn Ngoại ngữ được 30 phút cũng ngất xỉu. Sau khi được đưa ra ngoài nghỉ ngơi, em tỉnh lại và quay về phòng thi hoàn thành bài tiếp. Thu bị đau dạ dày, do căng thẳng, nắng nóng nên bệnh tái phát.

4 người trong một gia đình bị giết chết bí ẩn

Tờ Thanh Niên đưa tin, sáng 3/7, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an Nghệ An phối hợp cơ quan pháp y Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc 4 người trong một gia đình chết trong rừng nghi bị sát hại.

Theo nguồn tin từ Công an huyện Tương Dương, tối 2/7, người dân đi phát rẫy phát hiện 4 thi thể trong một lán trại nằm sâu trong rừng, cách bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) khoảng 2 giờ đi bộ.

Các nạn nhân gồm 2 vợ chồng trẻ, 1 cháu bé khoảng 1 tuổi và mẹ của người chồng. Tại hiện trường, có nhiều vết máu và trên thi thể các nạn nhân có nhiều vết thương. Được biết, gia đình các nạn nhân sinh sống ở bản Phồng (xã Tam Hợp), vào khu rừng này dựng lán để phát rẫy trồng lúa.

Hiện trường vụ 4 người trong một gia đình bị sát hại. ảnh: Vương Hưng/Thanh niên.
Hiện trường vụ 4 người trong một gia đình bị sát hại. ảnh: Vương Hưng/Thanh niên.

Đến sáng 4/7, Thượng tá Hoàng Trọng Năm, Phó Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, 4 người trong một gia đình chết trong rừng là do bị sát hại bang hung khí, hiện cơ quan điều tra đang tích cực truy tìm hung thủ gây án.

Các nạn nhân cùng một gia đình được xác định gồm: anh Lô Văn Thọ (28 tuổi) chết cạnh lán với 2 vết chém trên cơ thể, bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ) chết ở bờ suối với vết thương ở bụng; thi thể chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) và con gái 1 tuổi được phát hiện cách đó chừng 20m. Tại hiện trường, có nhiều vết máu và trên thi thể các nạn nhân có nhiều vết thương.

Một số phần tử quá khích Campuchia khiến 7 người Việt Nam bị thương

Thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, khoảng 14h20 ngày 28/6, tại địa điểm gần cột mốc 203 đã có hơn 250 người dân Campuchia tụ tập rồi tiến sâu vào phía trong phần đất của Việt Nam tấn công, khiến 7 người Việt Nam bị thương.

Ông Huỳnh Trung Kiên, một người dân có đất tại khu vực này, xác nhận những người Campuchia này cầm theo cờ, gậy gộc và sấn về phía những người dân Việt Nam. Khi họ đi sâu qua khỏi cột mốc 203 khoảng 400m thì ông Kiên cùng khoảng 20 người dân đứng chắn lại, không cho họ tiến thêm vào.

Ông Lê Hải Bình - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. ảnh: Nguyễn Khánh/Tuổi trẻ.
Ông Lê Hải Bình - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. ảnh: Nguyễn Khánh/Tuổi trẻ.

Dù đám đông người Việt đã đứng dàn hàng ngang nhưng những người Campuchia vẫn tiếp tục tiến tới, rồi bất thình lình nhiều người Campuchia dùng cán cờ cùng gậy gộc, mũ bảo hiểm… tấn công người Việt Nam. Phải đến khi lực lượng biên phòng cùng dân quân Việt Nam đến hỗ trợ, nhóm người Campuchia mới chịu lùi lại qua phía bên kia biên giới.

Sự việc đã làm bảy người Việt Nam bị thương, trong đó người nặng nhất bị một vật cứng của phần tử quá khích người Campuchia tấn công vào đầu phải khâu bảy mũi. Hiện sức khỏe của bảy người bị thương đã ổn định.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhóm người Campuchia có sự tham gia của một số nghị sĩ đảng đối lập Campuchia CNRP.

Về vụ việc này, ngày 30/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói: “Chúng tôi phê phán mạnh mẽ hành động bạo lực do một số phần tử quá khích người Campuchia gây ra, vi phạm pháp luật của cả hai nước, các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận giữa Việt Nam và Campuchia, ảnh hưởng đến tiến trình phân giới cắm mốc cũng như quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

Ông Lê Hải Bình cho biết Việt Nam rất coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện với Campuchia, mong muốn phát triển đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị. 

Nhiều héc-ta rừng thông ở Thanh Hóa bị thiêu rụi

Trưa 3/7, khu vực núi Bợm, xã Tân Dân (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra vụ cháy rừng thông. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều héc-ta rừng phòng hộ.

Đám cháy sau vài giờ bùng phát đã lan sang khu rừng thông xen keo thuộc xã Hùng Sơn (giáp với xã Tân Dân). Hàng trăm người thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và dân quân tự vệ địa phương vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy rừng.

Nhiều héc-ta rừng phòng hộ tại Thanh Hóa bị cháy rụi. ảnh: vnexpress
Nhiều héc-ta rừng phòng hộ tại Thanh Hóa bị cháy rụi. ảnh: vnexpress

Ông Lê Thế Long, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Chi cục trưởng Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, đến 16h30 cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã cơ bản khống chế được đám cháy ở xã Tân Dân. Còn đám cháy ở khu vực rừng thông của xã Hùng Sơn vẫn đang lan rộng.

“Chúng tôi đang dốc toàn bộ lực lượng để chữa cháy, tuy nhiên thời tiết quá khắc nghiệt và địa hình hiểm trở, nguồn nước khan hiếm khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Hiện lực lượng cứu hộ phát quang, lập các đường băng cản lửa để cô lập đám cháy, cố gắng khống chế ngọn lửa vào tối nay”, ông Long nói.

Đáng chú ý do nắng nóng khắc nghiệt, từ đầu mùa hè đến nay tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra rất nhiều vụ cháy rừng khiến hàng chục ha rừng phòng hộ bị thiêu rụi.

Diệu Linh (Tổng hợp)