Sập sảnh khách sạn, chôn vùi nhiều công nhân

02/10/2011 20:41
B.T tổng hợp
(GDVN) - Lúc 15h ngày 2/10, tại Khu đô thị bắc thành phố Hà Tĩnh xảy ra vụ sập mái cổng vào tòa nhà 7 tầng làm chết và bị thương nhiều người.
Thông tin từ TTXVN, bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết hiện có 7 người thi công ở công trình nhà 7 tầng đã được đưa vào Bệnh viện để cấp cứu; đa số các nạn nhân đều bị thương ở đầu, tay chân, sườn.
Riêng trường hợp anh La Văn Chính, 33 tuổi, quê ở Vịnh Lộc huyện Can Lộc bị chấn thương sọ não đang cấp cứu tích cực; nạn nhân Nguyễn Văn Đồng, 35 tuổi, quê ở xã Thạch Vịnh huyện Thạch Hà chấn thương mắt; nạn nhân Nguyễn Đình Diện, 44 tuổi, quê ở xã Thạch Hương vào khoa tai mũi họng.

Lực lượng chức năng cùng người dân tiến hành cứu các nạn nhân bị vùi lấp trong đống bê tông (Ảnh: Dân trí)
Lực lượng chức năng cùng người dân tiến hành cứu các nạn nhân bị vùi lấp trong đống bê tông (Ảnh: Dân trí)

Ngoài ra, các nạn nhân Nguyễn Huy Thạch, 33 tuổi ở phường Thạch Linh thành phố Hà Tĩnh trật khớp xương ngón chân phải, vỡ xương bánh chè gối trái, ông Đặng Thanh Quế, 46 tuổi, ở Kỳ Tây huyện Kỳ An; chị Võ Thị Hiền, 35 tuổi, ở xã Hộ Độ huyện Lộc H và Nguyễn Thanh Bình, 48 tuổi, quê ở xã Khánh Lộc huyện Can Lộc cũng đang được các bác sỹ chăm sóc.
Tại hiện trường vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ đang lôi các thanh cốp pha, bêtông cốt thép để cứu một nạn nhân nữ đang kẹt trong đống đổ nát.
Hôm nay (2/10), đơn vị thi công cho đổ mái của cổng vào khu nhà 7 tầng, phía trên và dưới công trình có rất nhiều công nhân đang thi công. 
Theo những người có chuyên môn, tại hiện trường, các cột chống để đổ mái được chắp nối nên không chịu được trọng tải khối bêtông phía trên quá nặng nên gây ra hậu quả sập công trình.
Đây là công trình của tư nhân đang xây dựng. Hiện công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cùng người dân và các phương tiện máy xúc, máy cẩu, xe cứu thương đang đào, bới dưới đống đổ nát để tìm thi thể các nạn nhân còn kẹt phía dưới.

Theo Dân trí, đến khoảng 17h50 lực lượng chức năng chuẩn bị cho kéo đổ hai trụ cột lớn phía trước sảnh khách sạn, để có thêm phương án giải cứu nạn nhân mắc kẹt. 18h15 lực lượng cứu hộ Hà Tĩnh đã kéo sập hai trụ cột lớn trước sảnh khách sạn.

Đến 18h20 sau khi hai trụ lớn trước sảnh khách sạn bị kéo đổ lực lượng chức năng đã lập tức vào hiện trường đào bới tìm kiếm nạn nhân
 
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nạn nhân vừa được đưa ra khỏi đống đổ nát lúc 17h10 phút đang trong tình trạng rất nguy kịch.
 
18h30, bác sỹ Nguyễn Tuấn, giám đốc BV Đa khoa Hà Tĩnh xác nhận, một nữ nạn nhân trong vụ sập sảnh khách sạn vừa tử vong. Đó là chị Lê Thị Mai, 42 tuổi, trú xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.
 
Theo một cán bộ tham gia giải cứu vụ sập sảnh, Chủ đầu tư dự án Sailing Tower Hotel là Công ty CP Hải Linh, chủ của công ty này hiện đang ở nước ngoài, ủy quyền xây dựng cho những người thân ở địa phương.
 
Đến 19h5, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Tại hiện trường, nhiều người cho biết, nhiều khả năng còn một kỹ sư xây dựng dưới đống đổ nát.
B.T tổng hợp