Lính Ukraine nổ súng bắn công dân Nga ở khu vực biên giới

27/07/2015 06:49
Nguyễn Hường
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào tối ngày 25/7 khi ba công dân Nga đi du lịch tại địa điểm gần trạm kiểm soát biên giới Krasnaya Talovka của Ukraine.

Theo RIA Novosti, sự việc xảy ra vào tối ngày 25/7 khi ba công dân Nga đi du lịch tại địa điểm gần trạm kiểm soát biên giới Krasnaya Talovka của Ukraine.

Một đoạn biên giới Ukraine-Nga. Ảnh Rian.
Một đoạn biên giới Ukraine-Nga. Ảnh Rian. 

Theo lời các khách du lịch Nga, khi dừng chân ở một hồ nước nhân tạo nằm trên lãnh thổ Nga ở khu vực Novorussky Millerovo ở Rostov, nhóm này đã quyết định chụp một số bức ảnh cùng với trạm kiểm soát biên giới Krasnaya Talovka.

"Một binh sĩ tại trạm kiểm soát đã chạy ra la lớn yêu cầu dừng lại và nổ súng vào họ. Kết quả một trong số những người trên bị thương", RIA Novosti dẫn lời Nikolai Sinitsyn, đại diện lực lượng biên phòng Nga tại khu vực Rostov cho biết.

Kết quả của vụ nổ súng khiến một công dân Nga bị thủng phổi, đang được cấp cứu tại bệnh viện ở Rostov. 

Nguyễn Hường