Trung Quốc đồng thời bắn thử tên lửa xuyên lục địa DF-41 và DF-5A

12/08/2015 07:12
Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo)
(GDVN) - Quả tên lửa DF-41 bắn thử vào thời điểm nhạy cảm ở Sơn Tây, lao thẳng tới bãi thử ở sa mạc Tân Cương; nó có thể tiêu diệt tất cả các thành phố bờ tây nước Mỹ.

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 11 tháng 8 dẫn mạng tin tức liên hợp Đài Loan ngày 11 tháng 8 đưa tin, vào ngày 5 tháng 8, tại Ngũ Trại, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã tiến hành bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-41 (DF-41) và tên lửa xuyên lục địa Đông Phong-5A.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-41
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-41

Theo bài báo, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, trước đó, tên lửa xuyên lục địa Đông Phong-41 của Trung Quốc đã tiến hành bắn thử ba lần vào ngày 24 tháng 7 năm 2012, ngày 13 tháng 12 năm 2013 và ngày 13 tháng 12 năm 2014, lần thử nghiệm này được cho là lần thử nghiệm thứ tư của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-41.

Tên lửa Đông Phong-5A được mệnh danh là "thanh kiếm sắc bén nước lớn", nghiên cứu phát triển thành công vào năm 1983, là Đông Phong-5 phiên bản cải tiến, là tên lửa xuyên lục địa do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo. Tên lửa này có tầm bắn 13.000 - 15.000 km, vươn tới được các nước Nga, Mỹ và các khu vực Âu-Mỹ khác.

Tên lửa này có thể lắp 1 đầu đạn hạt nhân, độ chính xác bắn trúng là 500 m. Năm 1986, tên lửa này đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn độc lập, có thể lắp 4 - 5 đầu đạn hạt nhân độc lập.

Theo bài báo, ngày 5 tháng 8 (người biên tập chú thích: ngày 6 tháng 8 là ngày tròn 70 năm kỷ niệm Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima), Trung Quốc bắn thử tên lửa xuyên lục địa Đông Phong-41 có nghĩa là loại tên lửa này đã bước vào giai đoạn triển khai chiến đấu thực tế.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-41
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-41

Quả tên lửa này bắn lên trời từ căn cứ bắn thử tên lửa Ngũ Trại, tỉnh Sơn Tây, nó lao thẳng tới bãi thử ở sa mạc trong đất liền Tân Cương, thử nghiệm quả tên lửa này được radar ở Tây An và Korla theo dõi cả quá trình.

Trong tương lai, Quân đội Trung Quốc chỉ cần sở hữu 32 thiết bị bắn tên lửa xuyên lục địa Đông Phong-41 (thiết bị này có thể sử dụng lại) thì đầu đạn hạt nhân của nó đủ để ngắm chuẩn bất cứ đô thị trên 50.000 dân nào của Mỹ, tất cả các thành phố ở bờ biển phía tây nước Mỹ đều có thể bị tên lửa Đông Phong-41 tiêu diệt hoàn toàn.

Theo truyền thông phương Tây, tầm bắn lớn nhất của Đông Phong-41 là 10.000 - 14.000 km, có thể lắp 10 đầu đạn độc lập (dẫn đường chủ động), lắp mục tiêu giả và dùng để chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa, thậm chí hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ cũng không thể đánh chặn.

Một khi loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này trang bị cho Lực lượng Pháo binh 2 Trung Quốc thì nó sẽ làm thay đổi cán cân lực lượng hạt nhân chiến lược Trung-Mỹ.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-41
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-41
Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo)