Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 3/10/2011

03/10/2011 23:59
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Mỹ trừng phạt Trung Quốc thao túng tiền tệ; Ấn Độ mua máy bay của Mỹ; phương Tây tăng sức ép Tổng thống Yemen...là những tin nổi bật chiều nay.
1. Ít nhất 19 người đã bị bắn hoặc bị chém đến chết trong một vụ tấn công dã man tại một ngôi làng ở tây bắc Nigeria. Các nhân chứng cho hay khoảng 150 người mang theo súng và dao rựa đã xông vào ngôi làng Lingyado tại bang Zamfara, gần biên giới Niger. Theo một nguồn tin, các nạn nhân đã bị tấn công ngay tại nhà của họ. Khi vụ nổ súng bắt đầu, một số người dân đã chạy thoát sang các cánh đồng ngô gần đó. Một phát ngôn viên cảnh sát cho hay dường như đó là một vụ tấn công trả thù nhằm đáp trả một vụ việc tương tự hồi tháng 8. Các lực lượng an ninh đã được phái tới khu vực để lập lại trật tự. (MSN News)
2. Theo Thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ, Chuck Schumer, một trong những tác giả của dự luật trừng phạt Trung Quốc thao túng tiền tệ, văn kiện trên sẽ được thông qua với số phiếu áp đảo tại Thượng viện trước khi chuyển sang Hạ viện xem xét. Dự luật kêu gọi trừng phạt Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh nhiều nghị sỹ Mỹ bất bình trước việc chính quyền của Tổng thống Obama cũng như của người tiền nhiệm George W. Bush, trong các báo cáo thường niên, đã từ chối chính thức chỉ rõ Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, qua đó gây thiệt hại về kinh tế và làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ (hiện lên tới 9,1%). (Reuters)
3. Các nhân viên cứu hỏa Nga đã dập tắt hết tất cả tám đám cháy rừng đang tàn phá khu vực phía đông tỉnh Amur, các nhà chức trách địa phương cho biết. Hơn 100 nhân viên, 26 thiết bị chữa cháy và 2 máy bay được huy động tham gia trong cuộc chiến chống cháy rừng. Được biết, cháy rừng khá phổ biến vào mùa hè và mùa thu khô, nóng ở Nga. Hầu hết các đám cháy đều bắt nguồn từ hành vi bất cẩn của người dân địa phương. (Xinhua)
4. Russian Helicopter và bộ phận sản xuất trực thăng thuộc tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) hợp tác thành lập công ty liên doanh. Công ty liên doanh này ban đầu sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả các kiểu trực thăng Nga hoạt động ở Trung Quốc. Sau đó, liên doanh sẽ tiến tới sửa chữa và bảo dưỡng và lắp ráp trực thăng. Phát biểu bên lề triển lãm hàng không Bắc Kinh 2011, ông Dmitry Petrov – Tổng giám đốc Russian Helicopter cho biết nhà máy sản xuất mới sẽ được xây dựng ở Thanh Đảo (Xingdao). Russian Helicopter vừa hoàn thành chuyển giao 32 chiếc trực thăng đa dụng Mi-171 cho chính phủ Trung Quốc. (Ainonline)
5. Al-Saadi, con trai của Đại tá Muammar Gaddafi, vừa phủ nhận các cáo buộc chiếm đoạt tài sản và “đe dọa sử dụng vũ khí” trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Libya được đưa ra từ phía Interpol. Al-Saddi "lấy làm tiếc" về lệnh truy nã đỏ của Interpol và cho rằng nó là một động thái chính trị công nhận quyền lãnh đạo hợp pháp của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) trong khi chưa có sự cân nhắc thấu đáo về bộ máy vận hành nhà nước hiện tại, cũng như tính hiệu quả và công bằng của hệ thống tư pháp tại Libya. (AP)
6. Các nhà ngoại giao cho biết một số nước phương Tây đang hy vọng tăng sức ép để Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh chuyển giao quyền lực bằng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong bối cảnh các cuộc đàm phán chuyển giao quyền lực tại quốc gia vùng Vịnh này vẫn "giậm chân tại chỗ". Trong khi đó, nhiều nhà ngoại giao phương Tây tại thành phố New York, Mỹ cho biết Mỹ, Anh và Pháp đang phác thảo một bản dự thảo nghị quyết, theo đó sẽ hối thúc Yemen thực thi tiến trình chuyển giao quyền lực theo sáng kiến của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). (AFP)
7. Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) sẽ mua thêm sáu chiếc máy bay hoạt động đặc biệt C-130J Super Hercules  từ Hoa Kỳ trong khi đã mua sáu chiếc trước đó. Tướng Norman Anil Kumar Browne, Tư lệnh không quan Ấn Độ, cho biết loại máy bay này phát huy rất tốt tác dụng trong các hoạt động cứu trợ động đất trong thời gian gần đây ở khu vực đông bắc Ấn Độ. C-130J có thể cất cánh và hạ cánh ở cả đồng cỏ, những khu vực gồ ghề với kích thước chỉ bằng sân bóng đá và có thể hỗ trợ rất nhiều trong việc thả hoặc kéo các thiết bị, binh lính ở những nơi bị ảnh hưởng do thiên tai. IAF trước đó đã ký một thỏa thuận với Tập đoàn khí tài quân sự  Lockheed Martin để mua 6 chiếc máy bay trị giá 1.1 tỷ USD vào ngày 31/1/2008. (Xinhua)
8. Người dân Pakistan đã kịch liệt phản đối cáo buộc của Afghanistan cho rằng Cơ quan Tình báo Pakistan (ISI) liên quan tới vụ ám sát cựu Tổng thống, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Tối cao Afghanistan, ông Burhanuddin Rabbani hôm 20/9 vừa qua. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ rằng Pakistan kịch liệt phản đối những cáo buộc vô căn cứ của Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Bismillah Mohammadi cho rằng ISI liên quan tới vụ ám sát cựu Tổng thống Rabbani. Trước đó vài giờ, Phủ Tổng thống Afghanistan tuyên bố nước này đã có bằng chứng khẳng định kẻ ám sát ông Rabbani là công dân Pakistan, sống tại thị trấn Chaman, gần tỉnh Quetta, Pakistan và vụ tấn công ông Rabbani cũng được lên kế hoạch tại Pakistan. (Reuters)
9. Ông Abdullah Ahmed Naker, một quan chức chính quyền mới ở Libya thông báo thành lập Hội đồng Cách mạng Tripoli (TRC), lực lượng vũ trang có nhiệm vụ gìn giữ trật tự tại thủ đô Tripoli. Ông Naker cho biết lực lượng trên gồm 22.000 binh sỹ đến từ 73 phe phái khác nhau, với nhiệm vụ bảo vệ an ninh và tài sản của người dân thủ đô, thu giữ vũ khí trái phép, hỗ trợ công tác nhân đạo và giúp thành lập các thể chế dân sự.TRC sẽ được giải tán sau khi các thể chế nhà nước được thành lập và vận hành. Hiện lực lượng này đã kiểm soát 75% thủ đô và có thể mở rộng địa bàn hoạt động. (AFP)
10. Khoảng 200 phiến quân nổi dậy cánh tả đã tấn công vào hai công ty khai thác mỏ ở miền nam Philippines và bắt cóc một số các lãnh đạo công ty làm con tin, cảnh sát Philippine cho biết. Nhóm phiến quân của Quân đội Nhân dân mới (NPA), đã cải trang thành cảnh sát xông vào Tập đoàn mỏ Taganito ở thị trấn Claver, phía nam tỉnh Surigao del Norte, phát ngôn viên của văn phòng cảnh sát Caraga, Martin Gamba cho biết. Một nhóm khác khoảng 200 phiến quân đã tấn công vào Tập đoàn Platinum Metals ở làng Cagdianao. Ông Gamba cho biết cảnh sát và quân đội với sự hỗ trợ của hai máy bay trực thăng Không quân Philippine đã tiến hành các hoạt động vây bắt những kẻ tấn công và giải cứu con tin. (Xinhua)
M.Phương (Tổng hợp)