Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam bị 20 người hành hung

04/10/2011 07:10
H.NHI/Pháp luật TPHCM
Trước đó,anh T. đã viết tin về việc Phó Trưởng Công an xã Tân Lập, cùng một công an viên và hai dân quân tự vệ chặn người đi đường trái quy định.
Ngày 3-10, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) truy xét nhóm côn đồ tấn công anh ĐTT, phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTX) tại Bình Phước.

Theo trình bày của anh T., khoảng 21 giờ 30 ngày 2-10, anh cùng một người bạn đang trên đường về nhà qua ấp 7, xã Tân Lập (huyện Đồng Phú) thì bất ngờ bị hai người cầm tuýp sắt đuổi đánh. Anh T. và bạn quăng xe bỏ chạy. Sau đó, anh T. nhờ một số người thân lấy xe và đưa về nhà thì có gần 20 người đi trên sáu xe máy, tay cầm mã tấu, gậy gộc tấn công.

Nhóm anh T. trốn vào lô cao su. Nhóm côn đồ đã đập nát xe máy của nhóm anh T. bỏ lại bên đường. Đến 23 giờ, Công an xã Tân Lập tới hiện trường, lập biên bản sự việc.
Trước đó, ngày 1 và 2-10, anh T. đã viết tin về việc ông Lê Văn Bắc, Phó Trưởng Công an xã Tân Lập, cùng một công an viên và hai dân quân tự vệ chặn người đi đường, tạm giữ xe máy trái quy định.
H.NHI/Pháp luật TPHCM