Đài Loan năm 2016 sẽ khởi động tự chế tàu ngầm, chi 90 triệu USD

05/09/2015 06:15
Việt Dũng (nguồn Tin tức Trung Quốc)
(GDVN) - Đề án ngân sách tự chế tàu ngầm 2,9 tỷ Đài tệ đã được đệ trình lên Quốc hội Đài Loan, kế hoạch này kéo dài 4 năm, ngoài ra còn các kế hoạch khác.

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 1 tháng 9 đưa tin, Bộ Quốc phòng Đài Loan vừa đệ trình lên Viện Lập pháp (Quốc hội) đề án ngân sách chương trình tự chế tạo tàu ngầm trị giá 2,9 tỷ Đài tệ (khoảng 89,32 triệu USD).

Tàu ngầm lớp Hải Long và Hải Hồ hiện có của Hải quân Đài Loan
Tàu ngầm lớp Hải Long và Hải Hồ hiện có của Hải quân Đài Loan

Được biết, năm 2016, Hải quân Đài Loan sẽ khởi động công tác chế tạo tàu ngầm giai đoạn 1, trao hợp đồng thiết kế tàu ngầm, đã đệ trình ngân sách 500 triệu Đại tệ năm 2016. Kế hoạch chế tạo tàu ngầm sẽ kéo dài 4 năm, đề nghị ngân sách sẽ đạt 2,9 tỷ Đài tệ.

Căn cứ vào đề án của Bộ Quốc phòng Đài Loan, dự đoán từ năm 2016 đến năm 2018 sẽ còn đầu tư 820 triệu Đài tệ để chế tạo tàu chiến kiểu tấn công và tàu đệm khí, trong đó năm 2016 đầu tư 70 triệu Đài tệ.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Đài Loan còn có kế hoạch nâng cấp hệ thống tác chiến điện tử của tàu ngầm lớp Hải Long, chi 290 triệu Đài tệ, có kế hoạch triển khai trong thời gian từ năm 2016 tới năm 2019, năm đầu tiên đầu tư 90 triệu Đài tệ.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Đài Loan còn đề xuất nâng cấp hệ thống thông tin của căn cứ hải quân Đài Loan, muốn chi 450 triệu Đài tệ, thời gian nâng cấp 3 năm, năm 2016 có kế hoạch đầu tư 28 triệu Đài tệ.

Tàu ngầm lớp Hải Long, Hải quân Đài Loan
Tàu ngầm lớp Hải Long, Hải quân Đài Loan
Việt Dũng (nguồn Tin tức Trung Quốc)