Vì sao lại nói mơ khi ngủ?

26/09/2015 08:27
Thùy Linh (Theo Times of India)
(GDVN) - Nói mơ khi ngủ là một rối loạn giấc ngủ thường thấy ở trẻ em, gây ra trong cơn sốt, stress, thiếu ngủ, rượu và các loại thuốc.

Người mắc chứng nói mơ khi ngủ không hề biết điều này. Lời nói ở dạng độc thoại, hội thoại; từ ngữ linh tinh, sai ngữ pháp, thường khó hiểu và liên quan đến trải nghiệm trong quá khứ. Họ có thể chỉ lẩm bẩm hoặc la hét.

Nói mơ khi ngủ thường diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, từ một tháng đến một năm tùy vào thay đổi tâm sinh lý.

Những nguyên nhân chính gây ra bao gồm sốt, trầm cảm, stress, di truyền, thiếu ngủ, rượu và các loại thuốc.

Trẻ em là đối tượng dễ nói mơ nhất với tỷ lệ lên tới 50%. Nói mơ khi ngủ có thể đi kèm các rối loạn khác như sợ ngủ, mộng du, lú lẫn, ngừng thở khi ngủ, rối loạn tâm thần và co giật ban đêm. 

Việc điều trị rối loạn này phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh và bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Một trong những cách phòng tránh dễ thực hiện là không dùng rượu và thuốc lá.

Thùy Linh (Theo Times of India)