Tập Cận Bình nhắn Kim Jong-un: Hãy là bạn bè và cũng giữ hòa bình thế giới

10/10/2015 08:55
Hồng Thủy
(GDVN) - Tập Cận Bình cho biết, ông hy vọng sẽ cùng Bình Nhưỡng nỗ lực duy trì, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị song phương, góp phần tích cực...
Ông Tập Cận Bình, ảnh: Reuters/SCMP.
Ông Tập Cận Bình, ảnh: Reuters/SCMP.

South China Morning Post ngày 10/10 đưa tin, ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng tới người đồng cấp Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thông qua ông Lưu Vân Sơn nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

Tập Cận Bình cho biết, ông hy vọng sẽ cùng Bình Nhưỡng nỗ lực duy trì, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị song phương, góp phần tích cực và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình khu vực và quốc tế. Quan hệ Trung - Triều dường như được cải thiện sau một thời gian dài lạnh nhạt.

Tháng trước ông Tập Cận Bình cũng gửi điện chúc mừng ông Kim Jong-un dịp quốc khánh lần thứ 67.Thôi Chí Cương, một giáo sư về vấn đề Triều Tiên từ đại học Đồng Tế ở Thượng Hải bình luận, trong chuyến thăm Bình Nhưỡng lần này, ông Lưu Vân Sơn sẽ nêu mối quan tâm của Bắc Kinh về việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc phái một ủy viên Thường vụ Bộ chính trị thăm Bình Nhưỡng kể từ khi ông Kim Jong-un, ông Tập Cận Bình lên nắm quyền ở 2 nước. Cao Khải Khoan, một chuyên gia về an ninh Đông Bắc Á thuộc Hiệp hội Hữ ngụi quốc tế Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh sẽ vẫn viện trợ kinh tế và thương mại cho Bình Nhưỡng, mặc dù Kim Jong-un là nhà lãnh đạo Trung Quốc khó nắm bắt.

Theo tờ The Mainichi ngày 10/10, ông Kim Jong-un đã tiếp ông Lưu Vân Sơn tối hôm qua khi vị Thường trực Ban bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm và dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Tân Hoa Xã nói rằng Lưu Vân Sơn đã chuyển lá thư của Tập Cận Bình gửi Kim Jong-un, trong đó nói Bắc Kinh rất coi trọng quan hệ với Bình Nhưỡng.

Hồng Thủy