Đặc phái viên Liên hợp quốc: Giải quyết chính trị là con đường duy nhất

13/10/2015 10:44
Việt Dũng
(GDVN) - Đặc phái viên Liên hợp quốc đang vận động các bên ủng hộ cho tiến trình giải quyết chính trị vấn đề Syria do Liên hợp quốc đứng đầu.

Tân Hoa xã ngày 13 tháng 12 đưa tin, ngày 12 tháng 10 tại Geneva, Đặc phái viên vấn đề Syria của Tổng thư ký Liên hợp quốc, Staffan de Mistura nhấn mạnh, trên cơ sở “Thông cáo Geneva” thúc đẩy đàm phán chính trị các bên là con đường duy nhất đúng đắn để giải quyết vấn đề Syria.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria, Staffan de Mistura
Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria, Staffan de Mistura

Ông Staffan de Mistura bày tỏ lấy làm tiếc vì “Liên minh toàn quốc lực lượng cách mạng và phe đối lập Syria” – phe đối lập chính ở ngoài lãnh thổ Syria tạm thời quyết định không tham gia hội đàm các bên theo kế hoạch.

Ông Staffan de Mistura còn cho biết, ông sẽ thăm Nga vào tối ngày 12 tháng 10 và sau đó thăm Mỹ, tìm kiếm nhiều sự ủng hộ hơn cho tiến trình giải quyết chính trị vấn đề Syria do Liên hợp quốc đứng đầu.

Tháng 6 năm 2012, đại diện các nước liên quan trong đó có 5 thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã ra “Thông cáo Geneva” ở Geneva, kiến nghị xây dựng một chính phủ quá độ bao gồm các bên ở Syria, trên cơ sở đối thoại toàn dân để sửa đổi Hiến pháp, tổ chức bầu cử đa đảng.

Do tình hình Syria sau đó xảy ra biến đổi nhanh, thông cáo này mãi không  thực hiện được.

Hàng loạt cuộc tham vấn về vấn đề Syria được tổ chức ở Geneva vào tháng 5, tháng 6 năm nay, đại diện chính phủ Syria, phe đối lập chủ yếu, nhóm chính trị, các nhóm vũ trang, nhóm dân sự và hơn 20 tổ chức khu vực và quốc tế tham gia, đưa ra ý kiến và kiến nghị để thực hiện “Thông cáo Geneva”, đồng thời tiến hành chuẩn bị cho đàm phán hòa bình thực sự. 

Việt Dũng