Hải quân Úc – Việt sẽ huấn luyện chung trên biển

27/10/2015 21:21
THÙY LINH
(GDVN) - Trong những ngày tàu tiếp dầu Hải quân Úc – HMAS Sirius thăm thành phố Đà Nẵng, Hải quân hai nước sẽ tiến hành huấn luyện chung trên biển.

Từ ngày 30/10 đến ngày 03/11, Tàu tiếp dầu Hải quân Úc – HMAS Sirius cùng 62 sỹ quan và thủy thủ sẽ cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Lễ đón chính thức sẽ diễn ra vào trưa ngày 30/10 tại cầu cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Tàu tiếp dầu Hải quân Úc – HMAS Sirius cùng 62 sỹ quan và thủy thủ sẽ thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong 5 ngày từ 30/10 đến 3/11. Ảnh tư liệu
Tàu tiếp dầu Hải quân Úc – HMAS Sirius cùng 62 sỹ quan và thủy thủ sẽ thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong 5 ngày từ 30/10 đến 3/11. Ảnh tư liệu

Tham dự lễ đón phía Việt Nam có Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam; Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Sở Ngoại vụ.

Phía Úc có đại tá Darren Kerr, Tùy viên quân sự Đại sứ quán Úc tại Việt Nam; đại úy Blair Tidey, Phó Tùy viên quân sự, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam; ông Lê Tự Bình, Trợ lý nghiên cứu cấp cao, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam.

Trong những ngày ở Đà Nẵng, Chỉ huy tàu và một số thành viên chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu V, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng.

Giao hữu bóng chuyền với Lữ đoàn 161 (Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân). Đặc biệt, hai bên sẽ trao đổi chuyên môn về năng lực tiếp tế trên biển, năng lực kiểm soát tàu lạ và kỹ năng kiểm soát tàu lạ…

Vào ngày 3/11, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và tàu tiếp dầu HMAS Sirius tiến hành huấn luyện chung trên biển, sau đó tàu sẽ rời Đà Nẵng tiếp tục hành trình.

THÙY LINH