Cha đẻ của Iphone, Ipad đã qua đời vì ung thư tuyến tuỵ

06/10/2011 10:32
Lê Mai (theo RIA, Dailymail)
(GDVN) - “Apple đã mất đi một thiên tài sáng tạo có tầm nhìn chiến lược, thế giới đã mất đi một con người đặc biệt”
Steve Jobs
Steve Jobs

Nhà sáng lập hãng thiết bị công nghệ cao Appple, cựu Giám đốc điều hành Steve Job đã qua đời ở tuổi 56.

Thông tin này đã đuọc website chính thức của hãng Apple đăng tải vào ngày hôm qua 5/10/2011 theo giờ địa phương.

Nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Steve Job vẫn còn được giữ bí mật, tuy nhiên, người ta biết rằng ông Jobs đã phải sống cùng căng bênh ung thu từ năm 2003.

Nhân viên của Apple tại Santa Monica, California tưởng nhớ lãnh đạo công ty Steve Jobs
Nhân viên của Apple tại Santa Monica, California tưởng nhớ lãnh đạo công ty Steve Jobs

Steve Jobs cũng đã từng trải qua một cuộc phẫu thuật thành công vào năm 2004 cũng như tiến hành cấy ghép gan vào năm 2008.

“Apple đã mất đi một thiên tài sáng tạo có tầm nhìn chiến lược, thế giới đã mất đi một con người đặc biệt” – Apple viết.

“Steve Jobs đã để lại đằng sau công ty do ông sáng lập, tinh thần của ông sẽ là tinh thần bất diệt của Apple từ nay về sau”.

“Sự thông minh, niềm đam mê và năng lượng sáng tạo của Steve là nguồn gốc cho chúng tôi làm giàu, cải thiện đời sống. Thế giới dường như tươi đẹp hơn vì có Steve” – ban giám đốc Apple nói.

Tưởng nhớ Steve Jobs ở Palo Alto, California
Tưởng nhớ Steve Jobs ở Palo Alto, California

Steve Jobs cũng là một trong những điển hình vỹ đại nhất trong lịch sử các doanh nghiệp làm ăn thời kỳ mới tại Mỹ.

Steve Jobs từng bỏ học sau 1 năm học đại học và ông cũng chưa bao giờ có bằng hay chứng chỉ gì về công nghệ.

Steve Jobs cũng đã có thời cơ cực, phải kiếm sống bằng nghề nhặt chai lọ trước khi khởi nghiệp tại một công ty chuyên sản xuất video games.

Steve Jobs và Stephen Wozniak thành lập lên công ty Máy tính Apple lần đầu tiên vào năm 1976, sản phẩm của ông ty này đã phục vụ nhiều thế hệ người tiên dùng trên toàn thế giới.

Các mốc chính trong  cuộc đời và sự nghiệp kinh doanh của Steve Jobs

1976: Đồng sáng lập hãng máy tính Apple

1980: Khai trương sàn giao dịch chứng khoán của Apple, doanh nghiệp lớn nhất từ kỷ nguyên của Ford từ năm 1956.

Steve Jobs và vợ Laurene Powell
Steve Jobs và vợ Laurene Powell

1985: Rời Apple để tập trung cho những cuộc phưu lưu làm ăn mới trong đó có Pixar và NeXt.

1997: Quay trở lại làm Giám đốc điều hành Apple với lời hứa đưa tập đoàn này lên dẫn đầu thị trường Mỹ.

2000: Tiếp tục giữ cương vị CEO của Apple.

2003: Phát hành sản phẩm Ipod nghe nhạc, xem video của Apple.

2003: Cho ra đời kho nhạc Itunes

2004: Được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư tuỵ, đã trả qua phẫu thuật

Video: Steve Jobs trả lời phỏng vấn truyền hình KGO lần đầu tiên vào năm 1978

2007: Phát hành sản phẩm điện thoại di động Iphones

2009: Quay trở lại lãnh đạo công ty sau 6 tháng nghỉ ngơi vì phẫu thuật cấy ghép gan, một phần của liệu pháp điều trị ung thư tuyến tuỵ.

2010: Cho ra mắt sản phẩm Ipad.

Từ 17/1/2011 đến nay đổ bệnh nặng và phải điều trị hàng ngày cho đến lúc qua đời.

Video: Steve Jobs phản ứng lại những lời chê bai, sỉ nhục ông

Những bức ảnh tư liệu về Steve Jobs - một con người sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đáng để học tập do Ria Novosti, Dailymail tổng hợp:

Lê Mai (theo RIA, Dailymail)