Bắt vụ vận chuyển trái phép 80.000 USD qua biên giới

07/10/2011 06:39
Quốc Châu - Hoàng Sơn
(GDVN) -Vụ việc được phát hiện và bắt giữ vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 5/10/2011, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Thắng (SN 1972, trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh  Nghệ An) đang vận chuyển trái phép: 80.000 USD và 150.000 bạt Thái Lan qua biên giới, không khai báo thủ tục Hải quan.
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Số ngoại tệ này, Thắng thừa nhận vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Lào. Ngay sau phát giác vụ việc Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

và đối tượng Nguyễn Xuân Thắng tại cơ quan điều tra
và đối tượng Nguyễn Xuân Thắng tại cơ quan điều tra
Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.
Quốc Châu - Hoàng Sơn