Bệnh nhi thứ hai ở Hà Nội tử vong do tay chân miệng

07/10/2011 08:06
Theo L. HÀ – M. ĐỨC/Sài Gòn Tiếp thị
Ngày 6.10, nguồn tin từ bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đã có thêm một trường hợp tử vong với các triệu chứng điển hình của bệnh tay chân miệng.

Đó là Đ.H.Đ., mười tháng tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhi tử vong sau khi nhập viện khoảng sáu giờ. Theo lời kể của gia đình, anh trai của bé Đ., hơn ba tuổi được xác định mắc bệnh tay chân miệng nhưng đã khỏi. Sau đó, Đ. có biểu hiện ốm, sốt điều trị nhưng không đỡ. Đến ngày 6.10, Đ. vẫn sốt cao nên được gia đình chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương. Trước đó, ngày 19.9, bé gái ba tuổi cũng ở Hà Nội đã tử vong vì căn bệnh trên.

Trong khi đó, tính đến chiều 6.10, Quảng Ngãi đã ghi nhận gần 6.100 ca mắc bệnh tay chân miệng, trong đó đã có năm trường hợp tử vong. Tuy nhiên, tỉnh này vẫn chưa công bố dịch.

Theo L. HÀ – M. ĐỨC/Sài Gòn Tiếp thị