Những ủy viên trẻ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

27/01/2016 07:55
Ngọc Quang
(GDVN) - Đó là các ông Nguyễn Thanh Nghị-Bí thư tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Xuân Anh-Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Võ Văn Thưởng-Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị 

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng; tiếp đó giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy, kiêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. ảnh: TTXVN.
Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. ảnh: TTXVN.

Vào ngày 16/10/2015, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa 10 lần thứ nhất diễn ra tối nay đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu ủng hộ 98,57%.

Tại Đại hội Đảng XI (tháng 1/2011), ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Và tại Đại hội Đảng XII này, ông Nguyễn Thanh Nghị trở thành ủy viên Trung ương chính thức.

Ông Nguyễn Xuân Anh 

Sáng 16/10, tại ngày làm việc thứ hai Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Xuân Anh (SN 1976) là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, trở thành ủy viên Trung ương chính thức sau kết quả bầu cử vào ngày hôm qua (26/1) tại Đại hội Đảng XII.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. ảnh: Tuổi trẻ.
Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. ảnh: Tuổi trẻ.

Ông Nguyễn Xuân Anh có trình độ chuyên môn Tiến sĩ quản trị kinh doanh. Trước khi được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Liên Chiểu, Phó Bí thư rồi Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Võ Văn Thưởng

Ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh (SN 1970). Ông Võ Văn Thưởng có trình độ Thạc sĩ Triết học, từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Quận ủy 12.

Ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. ảnh: Tuổi trẻ.
Ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. ảnh: Tuổi trẻ.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.   

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI. Tháng 8/2011 được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tháng 4/2014, ông Võ Văn Thưởng được điều động về TP. Hồ Chí Minh làm Phó bí thư Thành ủy và được Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh bầu làm Phó Bí thư Thành ủy khóa 2015-2020.

Trong danh sách Ủy viên chính thức BCH Trung ương khóa XII còn có những Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ 7X như: Bà Võ Thị Ánh Xuân (Bí thư Tỉnh ủy An Giang, sinh năm 1970); Ông Tất Thành Cang (Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, sinh năm 1971); Phan Văn Mãi (Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre, sinh năm 1973).

Ngoài ra, trong danh sách được công bố vào chiều 26/1 có khá nhiều ủy viên Trung ương dự khuyết có tuổi đời còn khá trẻ (thế hệ 7X), trong đó có thể kể tới: Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Viettinbank (SN 1973); ông ông Đặng Quốc Khánh (SN1976) Phó Chủ tịch UNBD tỉnh Hà Tĩnh; Ông Vũ Đại Thắng (SN 1975) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Ngọc Quang