Đệ nhất phu nhân Triều Tiên tái xuất, mừng phóng tên lửa thành công

15/02/2016 15:36
Hồng Thủy
(GDVN) - Lần cuối cùng bà Ri Sol-ju xuất hiện trước công chúng là ngày 19/10 năm ngoái cùng với ông Kim Jong-un.

Đa Chiều ngày 15/2 đưa tin, hôm 13/2 Trung ương đảng Lao động Triều Tiên do Chủ tịch Kim Jong-un dẫn đầu đã tổ chức đại hội mừng công các nhà khoa học, nhân viên, công nhân tham gia vụ phóng vệ tinh mà phương Tây tin rằng bản chất là phóng tên lửa đạn đạo tầm xa. Địa điểm tổ chức mừng công là hội trường Magnolia ở Bình Nhưỡng.

Vợ chồng nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và Ri Sol-ju tham dự tiệc mừng công phóng tên lửa, ảnh: Đa Chiều.
Vợ chồng nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và Ri Sol-ju tham dự tiệc mừng công phóng tên lửa, ảnh: Đa Chiều.

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên hôm nay cho biết, Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju đã xuất hiện trong lễ mừng công phóng tên lửa lần này với trang phục màu hồng rạng rỡ, sau 119 ngày vắng mặt trên truyền thông.

Tham dự buổi lễ mừng công còn có Chủ tịch Quốc hội Kim Jong-nam, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị các lực lượng vũ trang Triều Tiên Hwang Pyong-so, Bí thư Ban bí thư Trung ương Kim Ki-nam. 

Lần cuối cùng bà Ri Sol-ju xuất hiện trước công chúng là ngày 19/10 năm ngoái cùng với ông Kim Jong-un xem đoàn nghệ thuật Moranbong biểu diễn. Có quan điểm cho rằng lần này bà Ri Sol-ju xuất hiện trước công chúng là hành động sắp xếp có chủ đích của Bình Nhưỡng.

Trong buổi lễ mừng công, trước khi bắt đầu buổi tiệc ông Kim Jong-un đã duyệt đội danh dự quân đội Triều Tiên và đội Cảnh vệ Danh dự Lao động Triều Tiên rồi phát biểu diễn văn chào mừng.

Sau đó là màn văn nghệ chào mừng của đoàn nghệ thuật Moranbong, đơn vị đã từng đột ngột hủy diễn ở Bắc Kinh về nước, nay cũng tham gia biểu diễn góp vui cho lễ mừng công.

Hồng Thủy