J-11 Hạm đội Nam Hải Trung Quốc tập trận tấn công

12/03/2016 09:40
Đông Bình
(GDVN) - Ngoài ra, Trung Quốc tăng cường quân sự hóa Biển Đông, cuối năm 2016 sẽ có năng lực nhanh chóng triển khai lực lượng quân sự to lớn ở Biển Đông.

J-11BH và J-11BSH tập tấn công mục tiêu

Nhiều tờ báo điện tử Trung Quốc ngày 11/3 cho hay, một trung đoàn lực lượng đường không của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc ngày 10/3 đã tổ chức huấn luyện bay cường độ lớn.

Ngày 10/3/2016, một trung đoàn của lực lượng đường không Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành huấn luyện tấn công đối hải, đối đất cường độ lớn
Ngày 10/3/2016, một trung đoàn của lực lượng đường không Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành huấn luyện tấn công đối hải, đối đất cường độ lớn

Trên cơ sở bảo đảm cho 6 phi công mới hoàn thành khoa mục bay cá nhân, trung đoàn này đã sử dụng các máy bay chiến đấu J-11BH và J-11BSH lần lượt triển khai huấn luyện 5 khoa mục gồm không chiến một đối một, cơ động chiến thuật tầng trời thấp và siêu thấp, tấn công các mục tiêu trên biển (tàu chiến) và mặt đất, tổng cộng có gần 30 lượt bay tăng cường năng lực tác chiến.

Sau khi kết thúc bay, họ còn sử dụng các phương pháp như phát lại video trực tiếp, phân tích dữ liệu chuyến bay, tổng kết kinh nghiệm, điều chỉnh các động tác sai, tiếp tục tăng cường nền tảng huấn luyện.

Mặc dù tuyên truyền như vậy, nhưng báo chí Trung Quốc không hề tiết lộ hoạt động huấn luyện, diễn tập này nhằm vào nước nào, địa điểm huấn luyện diễn tập ở đâu. Nhưng xin lưu ý là, Hạm đội Nam Hải chủ yếu phụ trách tác chiến ở Biển Đông.

Trong các hình ảnh do báo chí Trung Quốc đăng tải chỉ thấy các máy bay chiến đấu J-11 chạy trên đường băng, cất hạ cánh, bay từng chiếc một, bay đôi, có hình ảnh về nhà chứa máy bay, gần khu vực đường băng có đồi núi…

Ngày 10/3/2016, một trung đoàn của lực lượng đường không Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành huấn luyện tấn công đối hải, đối đất cường độ lớn
Ngày 10/3/2016, một trung đoàn của lực lượng đường không Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành huấn luyện tấn công đối hải, đối đất cường độ lớn

Một số tờ báo Trung Quốc khẳng định rằng, các máy bay chiến đấu J-11 hai chỗ ngồi tham gia huấn luyện diễn tập các khoa mục tấn công lần này đã sử dụng động cơ Thái Hành do Trung Quốc tự chế tạo.

“Trung Quốc sắp có năng lực triển khai quân sự to lớn ở Biển Đông”

Hiện nay, Trung Quốc đang tiến hành quân sự hóa mạnh mẽ Biển Đông với một loạt các hoạt động triển khai quân sự như xây dựng 3 đường băng sân bay, triển khai radar cao tần ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, triển khai các máy bay chiến đấu J-11, JH-7, hệ thống tên lửa phòng không HQ-9… ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trước sự phê phán mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, hiện nay, Bắc Kinh đang sử dụng bộ máy tuyên truyền như báo chí, các chuyên gia, học giả để ngụy biện cho các hoạt động bất hợp pháp của họ ở Biển Đông, tìm mọi cách đánh tráo khái niệm, tìm cách phù phép để hy vọng cộng đồng quốc tế ủng hộ, thừa nhận (chủ quyền).

Ngày 10/3/2016, một trung đoàn của lực lượng đường không Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành huấn luyện tấn công đối hải, đối đất cường độ lớn
Ngày 10/3/2016, một trung đoàn của lực lượng đường không Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành huấn luyện tấn công đối hải, đối đất cường độ lớn

Một bài viết mới nhất vào chiều ngày 11/3 trên China News đã sử dụng các học giả như Nguyễn Tông Trạch, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc và Mã Chấn Cương, Phó hội trưởng Hiệp hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc để ngụy biện cho hành động leo thang quân sự hóa Biển Đông.

Các học giả này đã ngụy biện rằng, các hoạt động triển khai quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông là triển khai các thiết bị, phương tiện “cần thiết… trong phạm vi chủ quyền”, thực hiện cái gọi là “quyền tự vệ được luật pháp quốc tế cho phép”.

Nhưng cho đến nay, trong cộng đồng quốc tế chưa có nước nào thừa nhận yêu sách chủ quyền bành trướng, vô lý và bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trong khi đó, người ta chỉ thấy Trung Quốc đã từng vài lần cất quân xâm chiếm các đảo đá ở Biển Đông, ngày càng hung hăng, hăm dọa ở Biển Đông, nhất là đẩy mạnh triển khai các loại vũ khí trang bị tiên tiến, tăng cường các cuộc tập trận với các khoa mục mang tính tấn công như đổ bộ đánh chiếm đảo đá và bờ biển, săn ngầm, phòng không, chống hạm hay như máy bay chiến đấu J-11 tập tấn công các mục tiêu trên biển, mặt đất nêu trên…

Ngày 10/3/2016, một trung đoàn của lực lượng đường không Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành huấn luyện tấn công đối hải, đối đất cường độ lớn
Ngày 10/3/2016, một trung đoàn của lực lượng đường không Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành huấn luyện tấn công đối hải, đối đất cường độ lớn

Để che đậy cho hành vi xâm lược trước đây và các hành động quân sự hóa Biển Đông đã nói ở trên, Bắc Kinh đồng thời xây dựng trái phép các công trình dân sự trong đó có các ngọn hải đăng ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, lấy chúng làm bình phong để tuyên truyền.

Các quan chức và truyền thông Trung Quốc thường xuyên mong muốn cộng đồng quốc tế nhìn vào các công trình dân sự như hải đăng, chứ đừng nhìn vào các vũ khí trang bị, phương tiện quân sự Trung Quốc đang triển khai ở Biển Đông.

Trung Quốc muốn cộng đồng quốc tế hiểu, thông cảm, vì Trung Quốc xây dựng các công trình trên các đảo đá đã chiếm được của Việt Nam để thực hiện “trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế” cao cả, Bắc Kinh còn hay nói là “cung cấp sản phẩm an ninh công cho cộng đồng quốc tế”.

Thậm chí, Bắc Kinh còn kêu gọi cộng đồng quốc tế sử dụng những dịch vụ an ninh công này, thực chất là một kiểu đánh lừa để được cộng đồng quốc tế thừa nhận chủ quyền. Nhưng không ai có thể dễ dàng bị Bắc Kinh bắt làm con tin.

Ngày 10/3/2016, một trung đoàn của lực lượng đường không Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành huấn luyện tấn công đối hải, đối đất cường độ lớn
Ngày 10/3/2016, một trung đoàn của lực lượng đường không Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành huấn luyện tấn công đối hải, đối đất cường độ lớn

Quân sự hóa Biển Đông rõ ràng đã trở thành quyết tâm mạnh mẽ của Bắc Kinh và nó đã được triển khai tương đối âm thầm, bài bản và đã thể hiện rõ trên thực tế, nhất là qua các hình ảnh vệ tinh tiên tiến của các nước.

Đông Bình