Học giả Trung Quốc bàn cách đối phó tàu ngầm không người lái của Mỹ ở Biển Đông

21/04/2016 08:32
Đông Bình
(GDVN) - Mỹ đang phát triển các loại trang bị không người lái ở nhiều không gian khác nhau, đe dọa Trung Quốc ngày càng lớn, thậm chí tại cảng biển nước mình.

Tờ Daily Mail Anh ngày 18/4 cho biết, Mỹ đang nghiên cứu chế tạo một loại tàu ngầm không người lái giống như "búp bê Matryoshka" của Nga, trong đó "tàu mẹ" có thể thả tàu ngầm không người lái (UUV) có ngoại hình nhỏ hơn.

Ngày 15/3/2016, tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Hampton lớp Los Angeles Hải quân Mỹ phá băng nổi lên ở Bắc Cực khi đang tham gia cuộc tập trận ICEX 2016. Ảnh minh họa, nguồn Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.
Ngày 15/3/2016, tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Hampton lớp Los Angeles Hải quân Mỹ phá băng nổi lên ở Bắc Cực khi đang tham gia cuộc tập trận ICEX 2016. Ảnh minh họa, nguồn Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.

Những tàu ngầm nhỏ này có thể rải ngư lôi, trinh sát hoặc phóng tên lửa ở vùng nước nông mà tàu ngầm có người lái không thể hoạt động, nhằm đối phó với mối đe dọa của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông.

Tờ The Financial Times cho hay, trong 6 tháng qua, Lầu Năm Góc bắt đầu công khai nói đến một chương trình bí mật - phát triển tàu ngầm không người lái (UUV). Tàu ngầm không người lái đang trở thành một bộ phận trong kế hoạch Mỹ ngăn chặn Trung Quốc thống trị khu vực Biển Đông.

Tàu ngầm không người lái tầm xa cỡ nhỏ đã được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Hiện nay, Hải quân Mỹ sử dụng tàu ngầm không người lái Remus để tìm kiếm thủy lôi. Chương trình mới chủ yếu đầu tư cho tàu ngầm có mức độ tự động hóa cao hơn, trong tương lai có thể lắp thêm vũ khí.

Mùa thu năm 2015, Hải quân Mỹ đã công bố tàu ngầm không người lái dài 10 thước Anh, bán tự động, được biết tới là một loại tàu ngầm không người lái phân khối lớn. Tàu ngầm này có kế hoạch tiến hành chạy thử lần đầu tiên ở vùng biển quốc tế vào mùa hè năm 2016.

Nếu chạy thử thuận lợi, quan chức Mỹ hy vọng thành lập trung đội trước năm 2020.

Tàu ngầm không người lái cỡ nhỏ rất khó bị hệ thống định vị thủy âm (sonar) dò tìm được. Chúng có thể xâm nhập cảng biển của đối phương trong tình hình đối phương không hề cảnh giác.

Cơ quan phụ trách nghiên cứu các dự án tương lai (DARPA) Mỹ luôn thử nghiệm chương trình kho tiếp vận nằm sâu dưới lòng biển UFP (Upward Falling Payloads).

Chương trình này nghiên cứu phát triển loại người máy có thể ẩn náu dưới đáy biển trong nhiều năm. Một khi được kích hoạt, người máy này có thể phóng tàu ngầm không người lái hoặc máy bay trinh sát cỡ nhỏ.

Một chương trình khác đang nghiên cứu thiết bị trinh sát không người lái hình con cá, có thể "bơi lội" trong nước biển.

Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc ngày 20/4 dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Kiệt cho rằng, tàu ngầm không người lái tiếp tục là một mắt khâu quan trọng trong phát triển vũ khí trang bị theo hướng đa chiều, không người lái và thông minh của Mỹ.

Mỹ ra sức nghiên cứu phát triển người máy đã đi theo hướng sát chiến đấu thực tế. Gần đây, tàu không người lái "Thợ săn trên biển" (tàu mặt nước) dùng để săn ngầm của Hải quân Mỹ đã chính thức hạ thủy, có các ưu thế công nghệ như tự chủ hoạt động mà không cần điều khiển, tuần tra thời gian dài và tự động tìm kiếm, theo dõi. Đến nay lại phát triển tàu ngầm không người lái (UUV).

Ngày 15/3/2016, tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Hampton lớp Los Angeles Hải quân Mỹ phá băng nổi lên ở Bắc Cực khi đang tham gia cuộc tập trận ICEX 2016. Ảnh minh họa, nguồn Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.
Ngày 15/3/2016, tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Hampton lớp Los Angeles Hải quân Mỹ phá băng nổi lên ở Bắc Cực khi đang tham gia cuộc tập trận ICEX 2016. Ảnh minh họa, nguồn Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.

Lý Kiệt cho rằng, Mỹ ra sức phát triển các loại vũ khí mới với đại diện là trang bị không người lái, làm cho các loại không gian như trên biển, trên mặt đất, trên không và trong vũ trụ đều có thiết bị không người lái, và có các chủng loại hoạt động ở biển sâu, biển nông và hoạt động cả trên biển-trên bộ. Tư tưởng và phương pháp tác chiến này đe dọa Trung Quốc rất lớn.

Lý Kiệt cho rằng, có “giáo” thì sẽ có “khiên”, Mỹ phát triển vũ khí trang bị không người lái và cỡ nhỏ hiện thuộc giai đoạn nghiên cứ chế tạo, sau khi hình thành hệ thống tác chiến sẽ đe dọa Trung Quốc ngày càng lớn.

Lý Kiệt đề xuất: "Muốn ứng phó nó, vừa phải tiêu diệt từng chiếc, vừa phải xây dựng hệ thống tổng hợp, có hiệu quả để đập tan mối đe dọa của chúng", không thể bị động ứng phó, cần áp dụng các biện pháp phá giải rõ ràng, chẳng hạn trang bị không người lái cần điều khiển từ xa, tầm xa, có thể áp dụng công nghệ gây nhiễu.

Điều quan trọng là ở biện pháp kỹ thuật, chẳng hạn áp dụng tư duy "không người lái đối phó không người lái" hoặc "lấy nhỏ đánh lớn", áp dụng các thủ đoạn công nghệ phi đối xứng để tiến hành kiềm chế và tấn công. Ngoài ra, cũng cần chủ động nghiên cứu phát triển vượt trước các loại vũ khí trang bị tiên tiến để ứng phó với các mối đe dọa từ Mỹ.

Ngày 15/3/2016, tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Hampton lớp Los Angeles Hải quân Mỹ phá băng nổi lên ở Bắc Cực khi đang tham gia cuộc tập trận ICEX 2016. Ảnh minh họa, nguồn Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.
Ngày 15/3/2016, tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Hampton lớp Los Angeles Hải quân Mỹ phá băng nổi lên ở Bắc Cực khi đang tham gia cuộc tập trận ICEX 2016. Ảnh minh họa, nguồn Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.
Đông Bình