Khởi tố vụ án giết người tại trại giam Quảng Bình

09/10/2011 13:57
Phong Nha
(GDVN) -Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã khởi tố vụ án, bị can về hành vi "Giết người" xảy ra tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình.
Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT, nguyên nhân bị can Nguyễn Phương Nam (SN 1981), ngụ xã Liên Thủy-huyện Lệ Thủy mang dao đến công trường xây dựng Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình ở xã Lý Trạch-Bố Trạch để truy sát 3 công nhân đang làm việc tại đây là nhằm mục đích trả thù cá nhân.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án


Khi tiếp xúc với cán bộ VKS, Nam không ngừng hỏi về tình trạng sức khỏe của 3 công nhân bị Nam chém.

Nam khai nhận, xuất phát từ việc nhóm công nhân gồm Nguyễn Văn Lộng (SN 1982), Nguyễn Văn Hào (SN 1994) và Lý Đăng Vũ (SN 1988), đều trú ở huyện Lệ Thủy uống rượu, khiêu khích Nam. Sau đó, khi Nam đang ngủ thì bị nhóm của Lộng dùng dao chém khiến Nam phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy.

Ngay khi vừa ra viện, tức tối vì nhớ lại "chuyện củ", Nam liền về nhà mang theo dao tự chế (cán bằng sắt, dài 50cm) chạy xe máy vượt qua chặng đường hơn 70km ngay trong đêm ra thẳng công trường xây dựng. 

Đến khoảng 1h ngày 14/9, khi đến nơi, Nam dựng xe ngoài đường rồi xách dao, dùng đèn pin tìm chỗ nhóm của Lộng, Hào và Vũ ngủ. Khi thấy Lộng, Hào, Vũ đang ngủ ở nền nhà, Nam chém liên tiếp khiến Lộng, Hào, Vũ bị đa chấn thương ngiêm trọng.

Trong đó, Nguyễn Văn Hào bị thương nặng nhất với 14 vết chém trên người. Sau khi gây án xong, Nam lấy xe máy chạy trốn về nhà ở huyện Lệ Thủy và bị bắt tại đó.

Mới đây, gia đình bị can Nguyễn Phương Nam còn xuất trình sổ điều trị tâm thần ngoại trú đối với Nam do Trạm y tế xã Liên Thủy cấp. Vụ án hiện đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh gấp rút kết thúc để chuyển sang VKS cùng cấp truy tố theo pháp luật.
Phong Nha