Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi Đài Loan đoàn tụ với TQ

09/10/2011 16:35
Nguyễn Hường (Theo AFP)
(GDVN) - Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hôm 9/10, đã lên tiếng kêu gọi Đài Loan hãy đoàn tụ với Trung Quốc đại lục.
Lời kêu gọi của ông Hồ Cẩm Đào được đưa ra trong bối cảnh nhân dịp kỷ niệm 100 năm cuộc cách mạng Tân Hợi, lật đổ chế độ nhà Thanh kết thúc lịch sử phong kiến kéo dài hơn 2.000 năm ở Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào
Phát biểu tại lễ kỷ niệm với sự tham dự của các lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc - bao gồm cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân, người đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi có các tin đồn cho rằng ông đã qua đời - ông Hồ Cẩm Đào cũng bác bỏ các tuyên bố về độc lập của Đài Loan.

"Đạt được sự thống nhất thông qua biện pháp hòa bình là biện pháp phù hợp với lợi ích cơ bản nhất của người Trung Quốc, bao gồm cả đồng bào Đài Loan" - Chủ tịch Hồ nói.

"Chúng ta phải tăng cường phản đối với ý định giành độc lập của Đài Loan... và thúc đẩy giao lưu, hợp tác chặt chẽ giữa đồng bào của cả hai bên" - ông Hồ Cẩm Đào nói thêm.
Nguyễn Hường (Theo AFP)