Ngày thi đầu tiên diễn ra nhẹ nhàng, đề thi bảo mật tuyệt đối

01/07/2016 19:59
Xuân Trung
(GDVN) - Báo cáo nhanh từ Bộ GD&ĐT cho thấy, ngày thi đầu tiên của Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 diễn ra an toàn, nhẹ nhàng và các cụm thi thực hiện đúng quy chế.

99,11% thí sinh dự thi môn Toán

Chiều ngày 1/7, báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ đã ban hành đầy đủ các quy chế, để bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc. 

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có 120 cụm thi, trong đó có 70 cụm thi đại học với 2 mục đích (vừa xét tốt nghiệp vừa để xét tuyển vào đại học, cao đẳng), 50 cụm thi tốt nghiệp. 

Năm nay có khoảng 880.000 thí sinh dự thi, trong đó 1/3 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp. Năm nay có điểm mới là thí sinh tỉnh nào thi ở tỉnh đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng bước đầu thấy chủ trương này hợp lý, phụ huynh và thí sinh rất phấn khởi. 

Thay vào đó, giám thị ở các trường đại học sẽ di chuyển về các địa phương. Nhờ vậy, gần như không có ùn tắc giao thông. 

Bộ trường Bộ GD&ĐT báo cáo, sáng 1/7 đã thi xong môn Toán với tỷ lệ 99,11% thí sinh dự thi môn Toán,  cả nước chỉ có 14 trường hợp bị đình chỉ thi, cho thấy thi rất nghiêm túc. “Khởi đầu như vậy là thuận lợi”, Bộ trưởng khẳng định.  

Thí sinh dự thi tai cụm thi Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thí sinh dự thi tai cụm thi Đại học Sư phạm Hà Nội.

Kỳ thi tiếp tục diễn ra trong 3 ngày tới, sau đó là thời gian chấm thi, công bố kết quả, Bộ GD&ĐT mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, sự vào cuộc của các địa phương cũng như sự đồng hành của các cơ quan báo chí.

Buổi chiều, các thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ với tỷ lệ dự thi đạt 99.36% - theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT. 

Tại một số điểm thi của Hà Nội các thí sinh đều tự tin ở bài làm môn Ngoại ngữ, nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá đề thi hai môn đầu tiên (tiếng Anh và Toán) hay, có độ phân hóa cao.

Ngày thi đầu tiên diễn ra nhẹ nhàng, đề thi bảo mật tuyệt đối ảnh 2

Bộ trưởng Nhạ: Năm nay, phụ huynh và thí sinh có thể sáng đi thi, chiều về nhà

Kết thúc 90 phút làm bài chiều 1/7, nhiều thí sinh điểm thi THCS Dịch Vọng Hậu (Hà Nội) nhận định đề tiếng Anh dài, gồm 64 câu trắc nghiệm (8 điểm) và 5 câu tự luận (2 điểm)."Phần luận yêu cầu viết về lợi ích của bơi lội khá thú vị. Em làm được khoảng 7 điểm", Nguyễn Hồng Thuận (THPT Phạm Hồng Thái) nói.

Thí sinh Cẩm Tú (THPT Tùng Thiện) nhận định đề dài, có các câu dễ lẫn khó. Phần dễ rơi vào bài đọc hiểu. Phần luận yêu cầu viết về tác dụng của việc học bơi nên thấy hào hứng vì là vấn đề thời sự. "Những kiến thức trọng tâm mà đề ra bọn em được ôn ở trường và qua thi thử nên khi làm bài không lúng túng", Tú cho hay.

63 thí sinh vi phạm quy chế

Theo báo cáo nhanh từ Bộ GD&ĐT,  trong buổi sáng môn Toán có 860.603 thí sinh đăng ký dự thi (cụm thi tốt nghiệp: 255.705 và cụm thi đại học: 604.898).

Môn Ngoại ngữ có 663.745 thí sinh đăng ký dự thi (cụm thi tốt nghiệp: 166.784 và cụm thi đại học: 496.961). 

Tổng số thí sinh đến dự thi theo báo cáo từ Bộ GD&ĐT đối với môn Toán là 852.983 thí sinh, đạt tỷ lệ 99.11% (cụm thi tốt nghiệp: 253.785, đạt 99.25%; cụm thi đại học: 599.198 đạt 99.05%).

Môn Ngoại ngữ là 637.166 thí sinh, đạt tỷ lệ 96.00% (cụm thi tốt nghiệp: 151.516, đạt 90.85%; cụm thi đại học: 485.650, đạt 97.72%).

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật là 63 thí sinh (15 khiển trách, 8 cảnh cáo, 40 đình chỉ).

Theo báo cáo, các trường hợp bất thường (thí sinh khiếm thị, thí sinh không thể viết được, thí sinh thiếu giấy tờ …) đã được các Hội đồng thi xử lý theo Quy chế và tạo điều kiện để các thí sinh dự thi.  Buổi sáng, ở một số cụm thi tuy trời có mưa nhưng không làm ảnh hưởng đến kỳ thi.

Nhìn chung, tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, trong thời gian thí sinh đi thi.

Ngày mai các thí sinh dự thi bước vào ngày thi thứ hai với các môn Ngữ văn (buổi sáng) và Vật lý (buổi  chiều). 

Xuân Trung