Thí sinh nhăn nhó với đề thi Vật lý

02/07/2016 18:26
Thùy Linh - Phương Thảo
(GDVN) - Kết thúc giờ làm bài Vật lý chiều 2/7, đa số thí sinh được hỏi đều cho biết đề thi Vật lý có 30 câu đầu dễ, nhưng 20 câu hỏi cuối khó, rất khó đạt điểm 7,8.

Tại điểm thi Đại học Sư phạm Hà Nội, là thí sinh bước ra phòng thi sớm, bạn Duyên cho biết: "Cấu trúc đề thi thì không khác so với năm ngoái nhưng đề năm nay khó hơn năm ngoái. 30 câu đều tương đối dễ, càng về sau thì càng khó nên em chỉ mong được 6 điểm”. 

Cũng chung với tâm trạng đó, bạn Đào Xuân Tiến chia sẻ: “Em theo học khối A nên 30 câu đầu em chỉ làm mất khoảng 10 phút nhưng độ khó tăng dần ở các câu hỏi sau vì nhiều câu thuộc về kiến thức lớp 10, lớp 11”. 

Đề thi môn Vật lý, mã đề 381
Đề thi môn Vật lý, mã đề 381

Bước ra cổng trường, Bảo Trang nhăn nhó: “Em thi môn Lý để lấy điểm xét đại học nhưng đề tương đối khó nhất là câu hỏi liên quan đến con lắc lò xo và phần điện nên rất khó đạt điểm cao. Em chỉ làm chắc chắn được 60%”. 
 
Trao đổi với phóng viên khi kết thúc buổi thi, thí sinh Diệp Anh khẳng định: “Đề thi năm nay, câu nào dễ thì dễ hẳn, câu khó thì quá khó”. 

Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Đại học Thủy Lợi, đa phần thí sinh cho biết, đề thi năm nay có sự phân hóa rõ ràng đối với những câu hỏi dành cho thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp và những thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng. 

Với đề thi này, thí sinh có thể dễ dàng đạt điểm 4-5 nhưng rất khó để có điểm cao.

Thí sinh Vũ Trường Lâm (Quốc Oai – Hà Nội): “Em không làm được bài, em chỉ làm được để đủ điểm tốt nghiệp, đề thi bao gồm cả kiến thức lớp 10-11-12”.

Đánh giá về đề thi môn Vật Lý, Hồ Thức Thuận – Giáo viên chuyên Toán – Lý  đang giảng dạy tại trung tâm giáo dục Daytot.vn, thầy cho biết: “Đề thi năm nay  phân loại được học sinh chỉ cần điểm tốt nghiệp và học sinh thi đại học. Trong 20 câu cuối, đối với học sinh giỏi sẽ đủ thời gian và kiến thức để làm bài trọn vẹn". 

Gần đến cuối giờ của bài thi môn Vật lý, một trận mưa lớn bất ngờ ập đến khiến cho nhiều phụ huynh, sinh viên tình nguyện nhiều vất vả, đội mưa chờ thí sinh. Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại được: 

Tình nguyện viên chuẩn bị ô để che cho thí sinh khi kết thúc môn thi
Tình nguyện viên chuẩn bị ô để che cho thí sinh khi kết thúc môn thi
Mặc dù đã kết thúc môn thi nhưng do trời mưa to nên chưa có thí sinh nào bước ra.
Mặc dù đã kết thúc môn thi nhưng do trời mưa to nên chưa có thí sinh nào bước ra.
Tình nguyện viên mang ô vào tận trong cửa phòng thi để dẫn thí sinh ra ngoài.
Tình nguyện viên mang ô vào tận trong cửa phòng thi để dẫn thí sinh ra ngoài.
Các thí sinh đầu tiên ra ngoài khi tình nguyện viên đến hỗ trợ
Các thí sinh đầu tiên ra ngoài khi tình nguyện viên đến hỗ trợ
Thí sinh tập trung dưới hành lang để ra ngoài
Thí sinh tập trung dưới hành lang để ra ngoài

Ngày 2/7, có 136 thí sinh vi phạm kỷ luật: 

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh đến dự thi môn Văn là 839.165/842.574 em đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 99.60% (cụm thi tốt nghiệp: 251.180, đạt 99.13%; cụm thi đại học: 587.985, đạt 99.80%).

Tổng số thí sinh đến dự thi môn Vật lý là 362.957/367.752 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 98.70% (cụm thi tốt nghiệp: 17.410, đạt 98.32%; cụm thi đại học: 345.547, đạt 98.72%). 

Tổng số điểm thi, môn Ngữ Văn: 1.446 (cụm thi tốt nghiêp: 672 và cụm thi đại học: 774). Còn môn Vật Lí: 1.165 (cụm thi tốt nghiệp: 527 và cụm thi đại học: 634);

Ngày 2/7, có 136 thí sinh vi phạm kỷ luật trong đó 2 trường hợp khiển trách, 3 trường hợp cảnh cáo, 131 trường hợp bị đình chỉ.

Thùy Linh - Phương Thảo