Một nữ sinh chết thảm dưới bánh xe bồn

11/10/2011 06:07
T.B
(GDVN) - Sau cú va chạm, nữ sinh ngã xuống đường bị bánh trước của chiếc xe bồn cán qua người…
Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào lúc 17h30 phút ngày 10/10, tại giao lộ Quang Trung – Phan Huy Ích (phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) khiến nữ sinh Lê Thị Tuyết Mai (21 tuổi, sinh viên của một trường Cao Đẳng quận Gò Vấp) bị xe bồn cán chết. 

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo nhiều người chứng kiến, vào thời điểm trên, nữ sinh đi xe đạp lưu thông trên đường Phan Huy Ích hướng từ Gò Vấp về Tân Bình. Lúc này có một chiếc xe bồn mang biển số 57H 2432 (chưa rõ danh tính tài xế) của công ty TNHH Vận tải Trí Tài chạy từ cầu vượt Quang Trung rẽ vào Phan Huy Ích với tốc độ khá nhanh.
Do đường hẹp nên chiếc xe bồn đã va quẹt với xe đạp của nữ sinh Mai. Mai ngã nhào xuống đường bị bánh trước chiếc xe bồn cán ngang người, tử vong tại chỗ. 
Vụ tai nạn xảy ra ngay ngã tư lại đúng vào giờ cao điểm nên tuyến đường Quang Trung, Phan Huy Ích bị kẹt xe nghiêm trọng ở cả hai hướng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
T.B